MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Casemiro: 'Tôi tiếc cho đối thủ, Brazil có nhiều cầu thủ giỏi quá'

    19:05 Thứ hai 28/11/2022 | 1

    Tiền vệ tuyển Brazil tin rằng đội có thể tiếp tục hành trình sắp tới ở World Cup 2022 ngay cả khi Neymar không kịp bình phục chấn thương.

     - Bóng Đá

    Neymar có thể nghỉ hết World Cup 2022 vì chấn thương.

    “Chúng tôi không thể ngừng nói về Neymar. Mọi người đều biết Neymar quan trọng với tuyển Brazil như thế nào. Neymar là cầu thủ lớn nhất, một sự khác biệt của Brazil. Nhưng chúng tôi vẫn có nhiều cầu thủ rất giỏi khác, như Rodrygo chẳng hạn. Cậu ấy luôn làm mãn nhãn người xem”, Casemiro chia sẻ ở cuộc họp báo chuẩn bị cho lượt trận hai bảng G World Cup 2022 nơi Brazil gặp Thụy Sĩ.

    Theo The Guardian, ở cuộc họp báo hôm 27/11, Casemiro, Marquinhos, HLV trưởng Tite và trợ lý Cesar Sampaio đã dành hơn 40 phút chỉ để trả lời các câu hỏi xung quanh Neymar. Những thành viên tuyển Brazil cho biết đội đã chuẩn bị phương án khi Neymar không kịp bình phục chấn thương đồng thời lên án những pha phạm lỗi nhắm vào các cầu thủ ngôi sao ở World Cup.

    Đôi khi tôi cảm thấy tiếc cho những đối thủ của mình. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi quá”, Casemiro chia sẻ.

    HLV trưởng Tite nói: “Chúng tôi đã quyết định ai ra sân trong đội hình xuất phát nhưng chúng tôi sẽ chỉ thông báo điều đó ngay trước trận đấu. Bóng đá là câu chuyện về những tình huống và đôi khi chúng ta phải thích ứng với nó. Chúng tôi tự tin rằng Brazil có những người thay thế Neymar”.

    Tite không thẳng thắn như Casemiro, ông chỉ mỉm cười khi được các phóng viên hỏi Bruno Guimaraes, Raphinha, Vinicius Junior hay thậm chí Richarlison, tác giả hai siêu phẩm giúp Brazil thắng 2-0 Serbia ở lượt đầu, có thể đảm nhận vai trò số 10 của Neymar hay không.

    Nhưng trong một khoảnh khắc nhắc đến nguyên nhân chấn thương của Neymar, Tite đổi thái độ và gửi lời nhắc nhở đến World Cup: “Nếu bạn muốn tận hưởng bóng đá, bạn phải chú ý đến những pha phạm lỗi. Họ luôn nhắm mục tiêu đến những cầu thủ chủ chốt của các đội và đây là kết quả. Điều này phải dừng lại”.

    Neymar rõ ràng là một tài năng phi thường nhưng chúng tôi vẫn có thể hy vọng vào những cầu thủ khác. Họ thực sự là món quà của bóng đá. Neymar đóng vai chính nhưng thường thì như chúng ta thấy trên phim, một người nào đó không phải nhân vật chính lại là người tỏa sáng”, trợ lý Cesar Sampaio nói.

    Trung vệ Marquinhos đồng ý. Anh cho biết: “Chúng tôi ước Neymar và Danilo có thể ở trong sân. HLV trưởng khẳng định những cầu thủ tài năng mà chúng tôi có sẽ duy trì đẳng cấp cho Brazil. Thụy Sĩ có thể gây trở ngại nhưng chúng tôi vẫn có thể đảm bảo vị trí của mình trong vòng 16 đội”.

    Trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 23h ngày 28/11. Ở trận ra quân, Thụy Sĩ thắng 1-0 Cameroon, có 3 điểm và xếp sau Brazil trên bảng xếp hạng.

    Lê Bảo | 19:00 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...