MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • Carlos Tevez chê bóng đá Trung Quốc khờ khạo, kém phát triển

    19:23 Thứ bảy 27/05/2017 | 1

    Tiền đạo Carlos Tevez có những đánh giá rất thẳng thắn về mặt bằng chung của nền bóng đá "làm mưa làm gió" trên thị trường chuyển nhượng gần đây.

    Tháng 12 năm ngoái, Shanghai Shenhua tạo ra tiếng vang qua phi vụ Tevez. Họ biến chân sút người Argentina thành ông hoàng lương bổng với mức lương 615.000 bảng mỗi tuần, vượt xa thu nhập của hai siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Dù nhận được đãi ngộ hậu hĩnh, Tevez vẫn không ấn tượng với chất lượng bóng đá Trung Quốc. Anh đưa ra quan điểm thẳng thắn trong cuộc trả lời đài truyền hình Movistar của Tây Ban Nha: "Tôi không nghĩ bóng đá Trung Quốc đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá châu Âu lớn.

     - Bóng Đá

     Tevez chê bóng đá Trung Quốc kém phát triển

    Ngay cả khi những cầu thủ giỏi có tới đây đi nữa, tôi nghĩ nền bóng đá Trung Quốc vẫn có điều gì đó rất khác lạ, đồng thời cách nhìn nhận của người hâm mộ cũng hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ họ có thể vươn tới chuẩn mực như bóng đá châu Âu trong 50 năm tới."

    Tevez từ ngày cập bến Shanghai Shenhua chưa để lại nhiều ấn tượng. Anh mới ghi 1 bàn, sau đó vắng mặt trong nhiều trận đấu gần đây vì chấn thương. Nhận xét tiếp về bóng đá Trung Quốc, cựu sao MU cho rằng có một sự khờ khạo và thiếu mạnh mẽ trong phong cách thi đấu của các cầu thủ.

    "Nói thế không có nghĩa bạn sẽ tránh được chấn thương sau một pha tắc bóng. Với một tình huống vụng về, chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra," Tevez nói. 

    Tevez trong ngày ra mắt đội bóng mới: Tevez được Shanghai Shenhua chiêu mộ với sự kỳ vọng rất cao.

    Gần đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc ban hành nhiều điều luật mới giúp bóng đá trẻ có cơ hội phát triển.

    Các đội tại giải Chinese Super League bị cắt giảm ngoại binh thi đấu trên sân trong cùng một thời điểm. Mỗi đội chỉ được phép tung ra sân 3 cầu thủ nước ngoài và trong danh sách đăng ký thi đấu trước trận gồm 18 người chỉ được tối đa 5 ngoại binh.

    Ngoài ra, các CLB phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính.

    Gần nhất, LĐBĐ Trung Quốc ra điều luật được báo The Sun mô tả rất "điên rồ",  họ áp thuế 100% với ngoại binh, tức một CLB bắt buộc phải nộp thuế tương đương khoản phí chuyển nhượng khi chiêu mộ cầu thủ nước ngoài.

    Những động thái trên nhằm ngăn chặn cơn cuồng mua sắm của các đội bóng nhà giàu, đồng thời mở ra cơ hội thi đấu nhiều hơn cho nội binh.

    Tevez tin sự cải tổ đó sẽ mang đến tín hiệu tích cực cho bóng đá Trung Quốc. Anh phân tích thêm: "Về mặt bằng chung, rõ ràng bóng đá Trung Quốc còn thua kém rất nhiều so với châu Âu.

    Nhưng tôi nghĩ các điều luật mới được chính phủ áp dụng sẽ giúp những cầu thủ trẻ Trung Quốc có cơ hội chơi bóng và cải thiện bản thân nhiều hơn."

    Nguyên Trí | 10:36 27/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...