MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • LĐBĐ Trung Quốc ra mức thuế chuyển nhượng CỰC SỐC

    10:36 Thứ sáu 26/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Những thương vụ chiêu mộ sao với giá cực khủng từ các CLB Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm dần đi với chính sách mới nhất từ liên đoàn bóng đá nước này.

    Với ý định hạn chế các CLB chi tiền tấn sắm sao ngoại quốc và tạo điều kiện cho các cầu thủ quốc nội thi đấu, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã ra luật mới với mức thuế chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài lên đến 100%. Dự kiến, mức áp thuế này sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ chuyển nhượng kế tiếp bắt đầu từ ngày 19/06.

     - Bóng Đá

     Những thương vụ chiêu mộ với giá cực khủng ở Trung Quốc sẽ giảm dần sau chính sách mới từ CFA.

    "Rõ ràng đây là một quyết định cứng rắn từ các nhà chức tránh khi cơn điên mua sắm ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nếu áp dụng chính sách mới này, tất cả các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài trong tương lai sẽ phải chịu thuế 100%.

    Đây là con số cực khủng, ví dụ thay vì phí chuyển nhượng 60 triệu euro, các CLB Trung Quốc sẽ phải trả thành 120 triệu euro. Luật mới này không những ảnh hưởng đến các đội bóng mà còn tác động lớn đến các nhà tài trợ - những người bị thu hút bởi các ngôi sao quốc tế góp mặt tại giải Chinese Super League," Rowan Simons, một nhà văn viết bóng đá kiêm sáng lập CLB bóng đá tư nhân ở thủ đô Bắc Kinh nhận định về mức áp thuế mới từ CFA.

    Trước đó, CFA từng dùng rất nhiều biện pháp mạnh tay để hạn chế tình trạng ngôi sao ồ ạt đổ bộ cùng những bản hợp đồng với mức lương cao khủng khiếp. Theo đó, bất kỳ đội bóng nào ra khỏi Chinese Super League nếu dám "vung tay quá trán" sẽ bị loại trừ thẳng tay.

    Ngoài ra, CFA cũng yêu cầu thành viên của giải VĐQG Trung Quốc phải cân đối tiền lương dựa trên doanh thu. Đội nào càng chi nhiều tiền cho chuyển nhượng thì càng phải đóng thêm tiền hỗ trợ LĐBĐ trong công tác đào tạo trẻ. Đội nào thua lỗ trong 3 năm liên tiếp có nguy cơ bị đuổi khỏi giải.

    Bảo Bảo - Thể Thao Việt Nam | 10:00 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...