Ngay cả Sir Jim Ratcliffe dường như cũng không sẵn lòng trả cho Karim Benzema số tiền tương đương 86 triệu bảng mỗi năm mà anh hiện đang nhận ở Ả Rập Saudi.
Còn có một lời cảnh báo lớn hơn cho Man Utd và đối thủ cạnh tranh Chelsea là thành tích tệ hại của các tiền đạo được cho mượn ở hai CLB. Trong hai thập kỷ qua, Man Utd và Chelsea đã ký hợp đồng mượn 10 tiền đạo, mặc dù một trong số họ đã gia nhập cả hai CLB.
Đầu tiên là trường hợp của Radamel Falcao. Cầu thủ người Colombia, một trong những tiền đạo nổi bật nhất thế giới trước chấn thương ACL vào tháng 1 năm 2014, đã đến Old Trafford vào cuối mùa hè 2015. Anh ra đi sau 26 lần ra sân ở Premier League, 29 trận trên mọi đấu trường khi chỉ ghi được 4 bàn thắng. Falcao chưa bao giờ thể hiện phong độ săn bàn tuyệt đỉnh như lúc thi đấu cho Atletico Madrid.
Mùa hè năm sau chứng kiến anh gia nhập Chelsea. Ngôi sao Nam Mỹ chỉ 10 lần ra sân ở Premier League, 12 trận trên mọi đấu trường và ghi một bàn duy nhất.
Trong khi đó, Henrik Larsson của Thụy Điển không để lại ấn tượng lớn trong ba tháng ngắn ngủi tại Man Utd vào năm 2007. Sau 13 trận trên mọi đấu trường, Larsson đóng góp 3 bàn.
Gần đây hơn, vào năm 2020, Quỷ đỏ đã mang về Odion Ighalo. Cựu cầu thủ Watford không ghi nổi một bàn thắng nào ở Premier League nhưng nổ súng 3 lần tại FA Cup. Ighalo có tất thảy 5 bàn sau tổng cộng 23 trận. Và mùa giải vừa rồi, Man Utd mượn Wout Weghorst, người không ghi được bàn nào trong 17 lần ra sân ở Premier League. Trên mọi đấu trường, anh bỏ túi 2 pha lập công sau 31 trận.
Trong những thương vụ mượn người, Carlos Tevez được xem là chữ ký thành công nhất của Man Utd. Anh cùng Quỷ đỏ giành được hai chức vô địch Premier League, Champions League và League Cup trong hai mùa giải tại Old Trafford. Ngôi sao Argentina ghi 34 bàn sau 99 lần ra sân.
Những thành tích cá nhân và tập thể ấy thực sự nổi bật, nhưng vấn đề của Tevez chính là cách hành xử bên ngoài khiến CĐV Man Utd ngứa mắt. Việc khoác áo Manchester City, buông lời chế giễu Sir Alex Ferguson biến Tevez thành 'Judas" của Man Utd.
Thành tích mượn tiền đạo của Chelsea cũng không khá khẩm hơn. Sau thất bại của Falcao, còn có 2 người Nam Mỹ khác, lần đầu tiên đến vào năm 2016. Alexandre Pato đến với những ký ức về vị thế thần đồng của anh ở AC Milan. Gặp khó khăn với thể lực của mình tại Stamford Bridge, cầu thủ người Brazil đã không thể tạo ấn tượng và chỉ ra sân hai lần, mặc dù từng lập công trong chiến thắng 4-0 trước Aston Villa.
Vào năm 2019, Maurizio Sarri tin tưởng có thể nhờ cậy Gonzalo Higuain từ Napoli. Cựu cầu thủ Real Madrid ghi 5 bàn sau 14 trận Premier League. Anh còn trải qua 5 trận khác tịt ngòi ở 3 mặt trận đấu cúp.
Ở mùa trước, The Blues mượn Joao Felix của Atletico. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi 4 bàn sau 20 lần ra sân, thành tích không ổn vì Chelsea đòi hỏi nhiều hơn thế từ một tiền đạo.