MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • HLV Chu Đình Nghiêm: Sabah thua vì đánh giá thấp Hải Phòng, ông Ong Kim Swee đổ cho thể lực

    21:25 Thứ tư 25/10/2023

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo sau trận Hải Phòng FC 3-2 Sabah FC tại AFC Cup, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đại diện Malaysia đã đánh giá thấp các học trò của ông.

    Trên sân nhà, Hải Phòng nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 14. Đường treo bóng từ chấm đá phạt bên cánh trái của Nguyễn Hữu Sơn có quỹ đạo bất ngờ trước khi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách. 4 phút sau, đến lượt Đàm Tiến Dũng điền tên lên bảng tỷ số sau cú ra chân quyết đoán trúng hậu vệ Sabah khiến thủ thành Damien Lim bất lực.

    Sang hiệp 2, tận dụng sự chùng xuống của Hải Phòng, Sabah FC gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nỗ lực của các vị khách được đền đáp ở phút 71 khi Ramon Machado đánh đầu đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên ngay lập tức Đàm Tiến Dũng kết thúc tình huống phối hợp bài bản của đội chủ nhà bằng pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Damien Lim chôn chân. Sabah có thêm 1 bàn thắng nữa sau tình huống nã đại bác của Gary Steven Robbat phút 80 nhưng như thế là chưa đủ để đại diện Malaysia ra về với 1 điểm.

    HLV Chu Đình Nghiêm: Sabah thua vì đánh giá thấp Hải Phòng - Bóng Đá

    Hải Phòng có chiến thắng quan trọng trước Sabah FC. Ảnh: AFC.

    Chung cuộc, Hải Phòng giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Sabah FC qua đó chiếm ngôi đầu của chính đối thủ nhờ hơn thành tích đối đầu. Trong phòng họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Sabah FC đã đánh giá thấp Hải Phòng và phải ôm hận trên sân Lạch Tray.

    "Tôi nghĩ đối thủ đánh giá thấp đội bóng Hải Phòng và nhận thất bại. Ở trận này, Hải Phòng FC chơi tốt, tuân thủ đấu pháp và đã chiến đấu đến những phút cuối cùng," HLV Chu Đình Nghiêm nói.

    Nói về 2 tình huống phải nhận bàn thua, nhà cầm quân gốc Thanh Hóa cho rằng đã có đôi chút sự mất tập trung của các học trò.

    "Về 2 bàn thua phải nhận, bàn đầu do chúng tôi mất tập trung, còn bàn hai bởi đối thủ quá xuất thần," vị HLV trưởng của Hải Phòng thẳng thắn.

    HLV Chu Đình Nghiêm: Sabah thua vì đánh giá thấp Hải Phòng - Bóng Đá

     Hải Phòng lên ngôi đầu bảng H AFC Cup 2023/24 sau chiến thắng trước Sabah FC. Ảnh: AFC.

    Trong khi đó HLV Ong Kim Swee cho rằng vấn đề một số tuyển thủ vừa trở về từ đợt FIFA Days chưa có thể trạng tốt nhất khiến Sabah FC không thể triển khai thế trận như ý muốn.

    "Trận đấu rất khó khăn. Sabah có một số cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia, thể lực không đảm bảo dẫn tới ảnh hưởng về phong độ," cựu HLV đội tuyển Malaysia nói.

    "Hai bàn thua sớm đã phá hỏng kế hoạch của chúng tôi. Sau khi bị dẫn, phải tới phút 65 đội mới có bàn gỡ, nhưng tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ."

    "Hải Phòng FC là đội bóng mạnh, họ có động lực giành chiến thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Chúng tôi nỗ lực đến những phút cuối nhưng không đủ thời gian."

    Nam Thành | 20:55 25/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...