MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • CAHN tính chiêu mộ sao Việt kiều Pháp; Filip Nguyễn đủ điều kiện dự Asian Cup

    17:48 Thứ tư 13/12/2023

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier sẽ có trong tay thủ môn chất lượng Filip Nguyễn tại vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau.

    CAHN tính chiêu mộ sao Việt kiều Pháp

    Theo thông tin từ Dân Việt, BLĐ CLB CAHN đang có ý định chiêu mộ ngôi sao Việt kiều Pháp Jason Pendant Quang Vinh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới đây. Hậu vệ sinh năm 1997 đang thi đấu cho Quevilly-Rouen tại Ligue 2 theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 06/2024. Tuy vậy, với việc đội bóng này đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, nhiều khả năng anh sẽ cân nhắc tới chuyện ra đi.

    CAHN tính chiêu mộ sao Việt kiều Pháp; Filip Nguyễn được dự Asian Cup - Bóng Đá

    Jason Pendant Quang Vinh muốn khoác áo ĐT Việt Nam.

    Trong thời gian qua, Jason Pendant Quang Vinh cũng từng thổ lộ khát khao muốn nhập tịch và cống hiến cho ĐT Việt Nam trong tương lai. Nếu đến với CAHN, ngôi sao sinh năm 1997 sẽ tiến một bước dài trong việc thực hiện mong muốn của mình. Sau khi Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, hậu vệ 26 tuổi có thể thi đấu với suất của 1 nhân tố Việt kiều.

    Filip Nguyễn đủ điều kiện dự Asian Cup

    Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, thủ môn Filip Nguyễn đã được HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ của tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Tuy vậy, người gác đền sinh năm 1992 phải chờ xác nhận của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc có đủ điều kiện tham dự giải đấu vào tháng 01/2024.

    CAHN tính chiêu mộ sao Việt kiều Pháp; Filip Nguyễn được dự Asian Cup - Bóng Đá

    Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.

    Và theo thông tin mới nhất, thủ môn Filip Nguyễn đã được AFC xác nhận đủ điều kiện đăng ký trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2023. Người gác đền 31 tuổi nhiều khả năng sẽ sớm có suất bắt chính và là sự bổ sung chất lượng cho Những chiến binh Sao Vàng trong thời gian tới.

    HLV Hoàng Anh Tuấn không dẫn dắt Khánh Hòa

    Sau khi HLV Võ Đình Tân quyết định từ chức thuyền trưởng CLB Khánh Hòa, nhiều thông tin cho hay ông Hoàng Anh Tuấn có thể trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo xác nhận của chiến lược gia sinh năm 1968, ông sẽ không ngồi vào ghế nóng của đội bóng Phố Biển.

    Theo đó, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và sẽ tiếp tục dẫn dắt U17 và U20 Việt Nam. Việc gặp phải những khó khăn tài chính lớn trong thời gian qua, Khánh Hòa được cho là sẽ gặp khó trong việc tìm người ngồi vào ghế nóng trong thời gian tới. Hiện tại người tạm thời dẫn dắt đội bóng Phố Biển là trợ lý Trần Thiện Hảo.

    Rõ án phạt cho HLV Gong Oh-kyun

    Ngày 13/12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2023/2024. Đáng chú ý, HLV Gong Oh-kyun và hậu vệ Trần Văn Kiên sẽ không chịu thêm bất cứ án phạt nào sau pha va chạm trên sân Thiên Trường.

    CAHN tính chiêu mộ sao Việt kiều Pháp; Filip Nguyễn được dự Asian Cup - Bóng Đá

    HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt từ VFF.

    Các quyết định xử phạt được đưa ra gồm: Phạt 30.000.000 đồng với CLB Bình Định do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách. Phó trưởng đoàn Câu lạc bộ Bình Định, ông Bùi Võ Viết Tuấn bị phạt 15.000.000 đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong bốn trận tiếp theo do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách; tập thể BHL CLB Bình Định bị phạt cảnh cáo do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên BHL của đội khách.

    Bên cạnh đó, Ban Kỷ luật VFF còn đưa ra các án phạt với CLB Thanh Hóa và ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng đoàn của đội khách do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp khi cố tình tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu dù đã được nhắc nhở về lệnh cấm trước đó.

    Phú Thọ không bỏ giải

    Theo nguồn tin của VTC News, CLB Phú Thọ vẫn sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu ở các vòng tiếp theo tại giải Hạng Nhất 2023/2024. Điều này trái với tin đồn họ sẽ bỏ giải bởi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở vòng 5 vừa qua.

    Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội của CLB Phú Thọ có thông báo dọa "sẽ bỏ giải" nếu ban tổ chức Giải Hạng Nhất  và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không làm rõ công tác trọng tài ở trận đấu với PVF-CAND. Tuy vậy, bài viết này đã được xóa đi ngay sau đó. CLB Phú Thọ vẫn có văn bản gửi VPF đề nghị xem xét các tình huống cụ thể trong trận đấu.

    Danh Nguyễn | 17:18 13/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...