MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • "Indonesia làm gì có cầu thủ đạt đến tầm như Filip Nguyễn?"

    07:39 Thứ năm 21/03/2024

    BongDa.com.vn BLV Vũ Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam không cần phải e ngại về các cầu thủ nhập tịch của Indonesia.

    Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tối nay (21/3), ĐT Indonesia sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà. Tim Garuda được cho rằng đã mạnh hơn hẳn trước đây vì họ bổ sung thêm không ít cầu thủ nhập tịch chất lượng.

     - Bóng Đá

     Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, nhưng chất lượng không quá vượt trội.

    Dù thế, nhận định về khả năng của hai đội, BLV Vũ Quang Huy không cho rằng Indonesia "ở trên cơ" Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Chuyên gia bình luận 49 tuổi có những chia sẻ được Soha dẫn lời:

    "Tôi nghĩ phong độ cao nhất của Indonesia cũng chỉ loanh quanh cỡ những gì đã thể hiện trước Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023 vừa rồi thôi. Vì quá trình nhập tịch về Đông Nam Á, nhập thì có vẻ là tốt hơn đấy nhưng không phải giải pháp lâu dài hay đột biến quá nhiều được. Bóng đá còn có nhiều vấn đề khác, như kỵ giơ, rồi màu cờ sắc áo, sự ăn ý, kỷ luật… Bóng đá không hoàn toàn là vấn đề cơ học, 1+1 sẽ bằng 2.

    Mà những cầu thủ nhập tịch của họ đâu có phải tên tuổi ở châu Âu. Châu Âu tất nhiên là tốt nhưng họ không phải cầu thủ đẳng cấp, không đạt trình độ châu Âu. Chính xác là đào tạo và có chơi tại châu Âu thôi nhưng là giải hạng thấp. Nói thật bên họ làm gì có cầu thủ nào đạt tới tầm như Filip Nguyễn của đội mình? Họ lại ít thời gian lắp ghép, chơi bên nhau không nhiều.

    Chuyện các cầu thủ chúng ta thi đấu nhuần nhuyễn với nhau, hết mình vì màu cờ sắc áo thì đối phương chưa chắc đạt được. Nên chúng ta cứ bình tĩnh mà chơi thôi".

    Dương Quang | 07:09 21/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...