MỚI NHẤT :
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người đều chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Tương lai nào cho Mikayil Faye tại Barcelona?
  • Điều Man United phải tránh khi bán Greenwood vào mùa hè
  • Darwin Nunez có gì mà Barcelona mê?
  • Thua phạt đền, HLV Shin nhận thẻ đỏ, U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Kane phá vỡ im lặng sau trận thua Real
  • "Hòn đá tảng" của Bayern
  • Top 10 ứng cử viên cho danh hiệu Ballon d’Or: Vinicius bứt phá, Kane tụt dốc
  • “Man United sẽ thua tất cả các trận đấu còn lại”
  • Dự bị không thành vấn đề, Joselu chỉ cần những chiếc cúp
  • Chelsea đổi bom xịt lấy Michael Olise?
  • Hoàng Đức lập công ngày HLV Kim-sang-sik đến dự khán, Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội
  • 5 thủ môn tốt nhất có thể rời khỏi CLB hiện tại ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Laura Woods diện váy ngắn, hút mọi ánh nhìn ở Bernabeu
  • Bayern vùng vẫy trong công cuộc tìm người thay Tuchel
  • Đại gia Ả Rập gửi Man Utd đề nghị kỷ lục
  • Những thương vụ đắt giá nhất của Barca mỗi mùa trong 11 năm gần đây
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF
  • 100 triệu bảng cho Rice là thương vụ đầu tư thế kỷ
  • Thầy Chung tái xuất, an tâm trong lo lắng
  • Indonesia bị loại sau thất bại kinh hoàng, ĐT Malaysia mất nửa sức mạnh vì cầu thủ bị tạt axit
  • Roy Keane dẫn dắt Man Utd, Evra nói gì?
  • PSG gieo trái đắng cho Barca
  • Điều kiện để PSG bán Xavi Simons cho Arsenal
  • Boehly nêu lý do bom tấn thất bại tại Premier League
  • Chuyển nhượng 09/05: Tuchel rất gần OTF, M.U lên kế hoạch 80 triệu bảng; Arsenal gây bất ngờ với De Jong
  • Will Still đã hiểu sự khác biệt giữa Football Manager & bóng đá thực
  • Hạ gục SLNA, HAGL thăng tiến vượt bậc với chuỗi 8 trận bất bại
  • HLV Shin Tae-yong xin lỗi CĐV Indonesia
  • Khả năng chiêu mộ ngọc quý Barca của Man United và Arsenal
  • Bóng đá Trung Quốc muốn bám vào cái phao cầu thủ nhập tịch

    07:57 Thứ năm 28/01/2016

    Bắc Kinh đang chuyển sang một chiến lược mới cực sốc với chính người dân trong nước: Mời gọi những cầu thủ tài năng nước ngoài nhập quốc tịch Trung Quốc.

    Sau nhiều năm dài nỗ lực nhưng không thể nào xây dựng được một đội tuyển bóng đá nam đẳng cấp thế giới, Bắc Kinh đang chuyển sang một chiến lược mới cực sốc với chính người dân trong nước: Mời gọi những cầu thủ tài năng nước ngoài nhập quốc tịch Trung Quốc.

    Cầu thủ Trung Quốc mừng chiến thắng ở vòng loại U.23 Châu Á 2016.
    Cầu thủ Trung Quốc mừng chiến thắng ở vòng loại U.23 Châu Á 2016.
    T
    rong bài viết đăng trên The Wall Street Journal, cây viết Chun Han Wong cho biết đề xuất này lập tức gây nên những luồng ý kiến tranh luận trái ngược nhau. Theo đó, cơn bão tranh luận xuất hiện cuối tuần trước, khi Zhang Jian, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đề cập đến chuyện một số cơ quan chính phủ đang nghiên cứu khả năng cho phép cầu thủ nước ngoài nhập tịch Trung Quốc, mở đường cho đội tuyển quốc gia có được những chân sút gốc nước ngoài tài năng.

    Bóng đá là môn thể thao thu hút người xem nhiều nhất ở Trung Quốc. Và Giải bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc cũng đã cho phép cầu thủ nước ngoài tham gia. Chính những cầu thủ chuyên nghiệp đến từ châu Âu và Nam Mỹ đã góp phần vực dậy các giải bóng đá trong nước, từng bị quay lưng do chất lượng các trận đấu rất chán, lại thêm nạn dàn xếp tỷ số. Nếu như tạo điều kiện cho những chân sút ngoại đang chơi nổi bật ở giải vô địch quốc gia nhập tịch, thì đó sẽ là một cột mốc quan trọng trong chính sách nhập tịch của Trung Quốc, bởi nhập tịch vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, có liên quan đến luật pháp và chính sách dân số.

    Chiếc phao cho đội tuyển bóng đá nam?

    Một số người xem đề xuất này như là cái phao cho đội tuyển bóng đá nam, vốn chỉ mới 1 lần duy nhất giành được quyền tham dự VCK World Cup 2002, và hiện đang xếp hạng 82 trên thế giới. Tuyển bóng đá nữ Trung Quốc có khá hơn, với 6 lần tham dự World Cup, trong đó có lần vào đến trận chung kết World Cup 1999, và chỉ chịu thua đội chủ nhà Mỹ sau loạt sút luân lưu.

    “Thành thật mà nói, theo tình hình bóng đá hiện nay, thì đó là cách duy nhất để chúng ta giành quyền tham dự World Cup,” một cư dân mạng viết trên mạng xã hội Weibo.

    Bình luận này lập tức bị phản bác rất cực đoan: “Tôi thà phải chứng kiến những cầu thủ da vàng thua trận còn hơn phải nhìn thấy những cầu thủ mang những màu da khác thi đấu cho tuyển quốc gia.”

    Một số khác lên tiếng cảnh báo rằng việc cho phép nhập tịch cầu thủ nước ngoài sẽ gây tổn hại cho nỗ lực phát triển bóng đá của Trung Quốc. Luo Ming, Phó Tổng biên tập nhật báo Thể thao Titan viết: “Nếu Trung Quốc mở cửa cho các cầu thủ nước ngoài nhập tịch, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào đội tuyển quốc gia. Có thể dự đoán được hệ quả của quyết định này: Tất cả 11 vị trí trong đội hình dự Super League Trung Quốc sẽ đều toàn là cầu thủ nhập tịch.”

    Hay chỉ là phao xì?

    Thế nhưng xem ra những người hâm mộ bóng đá ở Trung Quốc đã quá lo xa, bởi thực tế cho thấy việc nhập quốc tịch Trung Quốc chẳng hề dễ dàng gì. Theo tờ China Daily, trong năm 2013, chỉ có 7.300 người nước ngoài nhận được cái gọi là thẻ xanh.

    Và cho dù Trung Quốc có đặc biệt ưu ái cho các cầu thủ ngoại được nhập tịch, thì không chắc là họ có thu hút được những ngôi sao sân cỏ. Mà nếu có làm được điều đó đi chăn nữa, thì họ cũng phải cần thêm nhiều năm nữa mới hái được quả ngọt.

    Hơn nữa, Trung Quốc hiện vẫn không chấp nhận việc công dân mang hai quốc tịch, có nghĩa là một khi nhập tịch Trung Quốc, cầu thủ ngoại buộc phải từ bỏ quốc tịch hiện có của mình. Trong khi đó, nhiều cầu thủ xin đổi quốc tịch chỉ là để có cơ hội được thi đấu ở các đấu trường quốc tế, chứ không phải là vì lòng trung thành đối với quốc gia mà họ xin nhập tịch.

    Còn về những cầu thủ nước ngoài đang chơi ở các giải vô địch Trung Quốc, cũng chẳng mấy ai mong muốn trở thành người bản địa, phần lớn đều ra đi sau vài năm tích lũy được một số tiền kha khá.

    Chính ông Zhang Jian cũng cho rằng việc cho phép cầu thủ ngoại nhập tịch không phải là phép màu giúp bóng đá Trung Quốc nhanh chóng thăng hoa: “Chúng ta cần phải bỏ ngay cái suy nghĩ cho rằng việc cho phép nhập tịch cầu thủ ngoại sẽ giúp cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia. Một cầu thủ đến Trung Quốc không thể lập tức được chọn ngay vào đội tuyển quốc gia. Anh ta phải gia nhập và chơi cho một CLB trước, và anh ta còn cần phải thật sự hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng nữa.”

    Hoàng Anh - Motthegioi.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...