MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Bia Việt xúc tiến trở thành nhà tài trợ của SEA Games và PARA Games được tổ chức ở Việt Nam

    11:15 Thứ năm 29/04/2021

    BongDa.com.vn Vừa qua, nhãn hiệu Bia Việt – thuộc công ty HEINEKEN Việt Nam – đã ký kết Thỏa thuận tài trợ SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 với Ban tổ chức - Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, xúc tiến trở thành nhà tài trợ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games).

    Bia Việt xúc tiến trở thành nhà tài trợ của SEA Games và Para Games

    Năm 2021, sau 18 năm, đây là lần thứ 2 Việt Nam vinh dự trở thành nước chủ nhà của SEA Games 31 và Para Games 11, diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Với sự tham gia của 11 quốc gia Đông Nam Á, SEA Games 31 cùng Para Games 11 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Tại Đại hội Thể thao năm nay, sẽ có 40 bộ môn và 526 nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games và và 11 môn thi đấu trong khuôn khổ Para Games.

    Trở thành nhà tài trợ chính cho giải đấu thể thao lớn nhất khu vực, Bia Việt mong muốn được góp sức cùng người Việt thổi bùng lên chất Việt, tiếp sức cho các vận động viên chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và thể hiện tài năng cùng tinh thần thể thao nồng nhiệt với bạn bè quốc tế. Chi tiết về gói tài trợ sẽ được công bố vào tháng 6/2021.

    Phát biểu trong buổi họp báo kí kết Biên bản ghi nhớ giữa Bia Việt và Tổng cục Thể dục thể thao, Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao - Phó trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 cho biết, “Các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games và Para Games đóng vai trò rất quan trọng trong việc quảng bá, xây dựng hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Để làm được điều này cần sự phối hợp, hỗ trợ của rất nhiều bên liên quan. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành cùng thể thao Việt Nam của những nhà tài trợ như Bia Việt, giúp đóng góp vào thành công chung của kỳ đại hội.”

    Về phía Bia Việt, Ông Alexander Koch - Tổng Giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam - chia sẻ, “Nhờ những nỗ lực kiểm soát thành công dịch COVID-19 của Chính phủ, SEA Games 31 và Para Games 11 vẫn có thể diễn ra vào cuối năm nay tại Việt Nam và chúng tôi rất vinh dự khi trở thành nhà tài trợ chính thức của sự kiện thể thao này. Bia Việt là nhãn hiệu tự hào tôn vinh tinh thần nỗ lực hết mình của người Việt. Vì vậy giải đấu mang tầm khu vực này chính là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể đồng hành cùng công tác tổ chức cũng như tiếp sức cho các vận động viên thể hiện tốt nhất phong độ của mình.”

     - Bóng Đá

     Bia Việt trở thành nhà tài trợ chính của giải đấu thể thao lớn nhất khu vực

    Tinh thần của SEA Games gắn liền với thông điệp của Bia Việt

    Việt Nam đẹp ở sự đa dạng - đa dạng từ vẻ đẹp thiên nhiên cho đến vẻ đẹp con người của 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, dẫu cho muôn vàn khác biệt giữa những vùng miền, con người Việt Nam luôn sở hữu những vẻ đẹp chung, vượt lên mọi khoảng cách. Đó là vẻ đẹp của tinh thần dân tộc, của tình đoàn kết một lòng, và của sự chăm chỉ kiên cường.

    Ở 2 đấu trường SEA Games và Para Games, tinh thần hết mình vì mục tiêu lớn của người Việt Nam sẽ được khắc họa và thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết trong mắt bạn bè quốc tế. Kể cả khi đứng trước các đối thủ mạnh nhất, các vận động viên chưa bao giờ xuống tinh thần hay bỏ cuộc, luôn chiến đấu hết mình, bất chấp mọi thách thức. Đặc biệt, các vận động viên người khuyết tật lại càng nỗ lực với ý chí phi thường, bất chấp các rào cản để đem lại niềm tự hào cho đất nước.

    Cứ mỗi mùa SEA Games, mọi người dân Việt Nam lại cùng cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc để cổ vũ đội nhà trong kỳ thi đấu. Những nét đẹp của sự chăm chỉ đầy nhiệt huyết cũng như tinh thần đoàn kết đó chính là thông điệp Bia Việt muốn gửi gắm qua SEA Games và Para Games. Và đây cũng chính là “chất Việt” mà Bia Việt luôn tự hào ngợi ca và cổ vũ từ khi ra mắt tại Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2020. Bia Việt được tạo ra với mong muốn tôn vinh tinh thần dân tộc Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc, với nguồn cảm hứng từ tinh thần đoàn kết một lòng của người Việt Nam và bản sắc đa dạng của đất nước, đặc biệt là vẻ đẹp đa dạng của ẩm thực Việt. Để thỏa mãn khẩu vị phong phú của nền ẩm thực trên khắp đất nước, những chuyên gia nấu bia của Bia Việt đã phải dày công nghiên cứu để tạo ra một loại bia với hương vị hài hòa, phù hợp với khẩu vị ẩm thực đa dạng của người Việt Nam.

    Bia Việt luôn đồng hành cùng người Việt vượt qua mọi thử thách

     - Bóng Đá

     Bia Việt ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ hỗ trợ các cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19

    Ra đời giữa lúc đất nước đang trải qua nhiều khó khăn từ đại dịch COVID đến thiên tai, bão lũ, Bia Việt đã có những hoạt động thiết thực để đóng góp cho đất nước. Cụ thể, 10 tỷ đồng vốn được lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm đã được dùng để ủng hộ 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm hỗ trợ các cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Bia Việt hợp tác cùng cùng chính quyền địa phương để ủng hộ miền Trung vượt qua thiên tai

    Khi thiên tai ở miền Trung tiếp tục mang đến nhiều khó khăn, thử thách, Bia Việt đã cùng chính quyền địa phương để ủng hộ 3 tỷ đồng dưới dạng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi. Không chỉ có vậy, vào đầu năm 2021, Bia Việt đã tổ chức Chương trình “Vạn lời chúc như ý” để góp phần mang đến một cái Tết đầy đủ hơn cho người dân Việt Nam, sau một năm nhiều khó khăn thử thách.

    TTVN | 10:45 29/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...