MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Bị Uruguay "giã nát" 4-0, HLV Thái Lan vẫn sung sướng vì 1 điều

    17:13 Thứ ba 26/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV tạm quyền tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyathai đã bất ngờ bày tỏ niềm vui sau trận thua Uruguay với tỷ số 0-4 mới đây.

    Chạm trán Uruguay trong khuôn khổ chung kết Cúp Tứ hùng - China cup, tuyển Thái Lan cho thấy họ vẫn còn kém đại diện Nam Mỹ rất xa về mặt đẳng cấp khi để thua với tỷ số 0-4. Dù không thể tung ra sân cặp tiền đạo hàng đầu, Luis Suarez và Edinson Cavani, thế nhưng những cái tên còn lại cũng đủ để giúp thầy trò HLV Oscar Tabarez có một trận đấu tưng bừng trước "Voi chiến".

    Lần lượt Matias Vecino, Gaston Pereiro, Christian Stuani và Maxi Gomez đã thay nhau chọc thủng lưới Thái Lan để mang về chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho Uruguay. Về phần đại diện Đông Nam Á, tuy nhận trận thua tan nát trước đối thủ, thế nhưng việc được chơi bóng trước những ngôi sao hàng đầu thế giới như Diego Godin, Jose Gimenez (Atletico Madrid), Lucas Torreira (Arsenal),... đã để lại cho "Voi chiến" rất nhiều trải nghiệm quý giá.

    Bị Uruguay

    Uruguay có chiến thắng giòn giã trước Thái Lan.  

    Cũng chính vì điều đó, trong bài phát biểu sau trận đấu, HLV tạm quyền Thái Lan, Sirisak Yodyathai đã bày tỏ niềm vui dù vừa phải nhận thất bại với 4 bàn trắng. Cụ thể, ông nói: "Trước hết, tôi xin cảm ơn các cầu thủ Thái Lan và những thành viên trong ban huấn luyện khi đã tham gia giải đấu này. Đó thực sự là một trải nghiệm hiếm có và vô cùng tuyệt vời với đội tuyển Thái Lan. Hy vọng, chúng ta sẽ lại được dự giải đấu này thêm một lần nữa.

    Tôi cần cảm ơn các cầu thủ khi đã chiến đấu cùng nhau. Nhưng tôi cũng cần cảm ơn cả đội tuyển Uruguay bởi họ đã thi đấu bằng đúng khả năng của mình dù đây chỉ là một giải giao hữu. Chúng tôi ngưỡng mộ họ vì điều đó và chúng tôi chúc họ sẽ giành chức vô địch World Cup.

    Bị Uruguay

    HLV Thái Lan vui mừng vì các cầu thủ xứ chùa vàng có được trải nghiệm thi đấu với những ngôi sao hàng đầu của tuyển Uruguay.  

    Về phần Chanathip Songkrasin, cậu ấy không có được phong độ tốt nhất nhưng một phần vì sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội. Rõ ràng Uruguay ở một đẳng cấp khác và thật khó để Chanathip thể hiện hết khả năng của mình trước một đối thủ vượt trội như vậy". 

    Về phần tuyển Uruguay, HLV Oscar Tabarez cũng đã có những chia sẻ về tuyển Thái Lan: "Uruguay có lịch sử và kinh nghiệm về bóng đá nhiều hơn rất nhiều so với Thái Lan. Vậy nên, không thể đưa ra so sánh giữa 2 đội được. Tôi không cảm thấy rằng mình có thể đưa ra được lời khuyên dành cho Thái Lan vì mọi người đều phải tự tìm ra con đường đi của mình trong bóng đá”. 

    Phi Yến | 16:05 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...