MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Bất ngờ! Quế Ngọc Hải xuất sắc hơn "sao" ngoại hạng Anh

    00:19 Chủ nhật 03/02/2019 | 6

    BongDa.com.vn Trong một thống kê mới đây của AFC, trung vệ Quế Ngọc Hải bất ngờ "đánh bại" Yoshida ở nhóm hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu.

    VCK Asian Cup 2019 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Qatar sau chiến thắng thuyết phục trước ĐT Nhật Bản tỉ số 3-1 tại trận chung kết.

    Bất ngờ! Quế Ngọc Hải xuất sắc hơn

     Quế Ngọc Hải có màn trình diễn xuất sắc tại VCK Asian Cup 2019.

    Ngay sau khi khép lại giải đấu lớn nhất châu lục, trang chủ AFC đã có thống kê đầy bất ngờ về Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm, hai gương mặt đóng vai trò quan trọng trong chiến tích của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019.

    Cụ thể, Quế Ngọc Hải có 29 lần giải nguy cho đội nhà, ngang bằng thành tích với trung vệ Takehiro Tomiyasu của ĐT Nhật Bản. Con số này hơn Yoshida, gương mặt đang thi đấu cho CLB Southampton tại giải Ngoại hạng Anh khi trung vệ đội trưởng này chỉ có 26 pha giải nguy. Trong khi đó, người đồng đội  Đặng Văn Lâm lọt Top 3 thủ thành cứu thua nhiều nhất với 16 pha phản xạ xuất thần.

    Thậm chí ở giải đấu lần này, Quế Ngọc Hải còn có một lần ghi tên mình trên bảng tỉ số, còn Yoshida chưa làm được điều đó, dù trung vệ đội trưởng Nhật Bản ra sân đến 7 lần, hơn Hải "Quế" đến 2 trận.

    Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm. Hai nhân tố cực kỳ quan trọng ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam xuyên suốt từ AFF Cup 2018 đến VCK Asian Cup 2019.

    Bất ngờ! Quế Ngọc Hải xuất sắc hơn

     Thống kê của AFC.

    Ở một số thống kê khác, nhà vô địch Asian Cup 2019 - Qatar - là đội bóng có nhiều bàn thắng nhất giải (19 bàn), bỏ xa Iran với 12 pha lập công. Chân sút ghi bàn nhiều nhất là Almoez Ali (9 bàn). Tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng của Qatar là 37%, cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho nhà vô địch là Akram Afif (10 lần).

    Trong khi đó, hậu vệ Boualem Khoukhi của Qatar cũng là cầu thủ giải nguy hiệu quả nhất với 46 lần. Bên cạnh đó, đội bóng có tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất là Saudi Arabia (88%), cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất là Sardar Azmoun của Iran (24 lần).

    Tịnh Đế | 00:00 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...