MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Báo Thái: HLV Nishino chú ý! U22 Việt Nam đang rất mạnh dưới triều đại HLV Park Hang-seo

    19:56 Thứ sáu 29/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã cảnh báo HLV Akira Nishino về sức mạnh của U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo bằng những con số thống kê.

    U22 Thái Lan đã có những bước khởi động cho SEA Games 30 không mấy trơn tru khi họ nhận thất bại 0-2 trước Indonesia ngay ở trận đầu ra quân. Voi chiến vừa lấy lại được sự tự tin sau chiến thắng 7 sao trước Brunei vào chiều hôm qua (28/11).

    Báo Thái: HLV Nishino chú ý! U22 Việt Nam đang rất mạnh dưới triều đại HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Trang Siamsport cảnh báo HLV Nishino về sức mạnh của U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh chụp màn hình.

    Trước mắt đoàn quân HLV Akira Nishino là những trận đấu cam go, trong đó có cuộc chạm trán U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Cảnh báo đến vị thuyền trưởng người Nhật về sức mạnh của Rồng Vàng dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, trang Siamsport viết: "HLV Akira Nishino và các học trò đã có một khởi đầu không như ý với trận thua Indonesia nhưng dẫu sao chiến thắng vừa qua với Brunei cũng mang đến sự phấn khởi nhất định.

    Trước mắt Voi chiến là 3 trận đấu với Singapore, Lào và Việt Nam. Và thiết nghĩ, vị HLV người Nhật Bản phải đặc biệt lưu tâm đến U22 Việt Nam - đội đang rất mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

    Lật lại những trận đấu giao hữu trước thềm SEA Games, vòng loại U23 châu Á lẫn 2 trận đấu đã qua tại vòng bảng, có thể thấy rằng Những chiến binh sao vàng rất khó bị đánh bại, thi đấu với chiến thuật hợp lý dựa trên nền tảng dàn cầu thủ chất lượng. Theo thống kê, họ đã trải qua 12 trận đấu với 10 trận thắng, 2 trận hoà, ghi được 38 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 3 bàn.

    Bấy nhiêu cũng đủ thấy họ đáng gờm thế nào và Voi chiến rất cần sự chuẩn bị chu đáo."

    Đăng Huy | 16:06 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...