MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Báo Hàn: "Thật may khi Việt Nam không gặp Thái Lan"

    07:29 Thứ ba 27/11/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra vui mừng với việc thầy trò HLV Park Hang-seo không chạm trán ĐT Thái Lan tại vòng bán kết AFF Cup 2018.

    Kết thúc 4 lượt trận tại hai bảng A và B, AFF Cup 2018 đã xác định được 4 đội bóng ghi tên vào vòng bán kết đó là ĐT Việt Nam, ĐT Philippines, ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia.

    Báo Hàn:

     Báo Hàn cho rằng ĐT Việt Nam khi không gặp Thái Lan ở bán kết.

    Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước ĐT Philippines vào ngày 2/12. Trong khi đó, ĐT Malaysia sẽ hành quân sang Thái để đấu với xứ Chùa vàng. Hai cặp đấu này rất hấp dẫn và theo tờ Chosun của Hàn Quốc, họ cho rằng Việt Nam và Thái Lan đã may mắn không gặp nhau tại vòng bán kết.

    "Thật may khi Việt Nam không gặp Thái Lan tại bán kết. Việt Nam đã từng đánh bại Thái Lan tại AFF Cup 2008, nhưng nếu họ gặp nhau tại bán kết năm nay, Việt Nam rất có thể không đến được trận chung kết. Tương tự như Thái Lan, họ là một đội mạnh và họ cũng có thể bị loại nếu gặp Việt Nam. Điều này sẽ rất đáng tiếc.

    Thái Lan là một tập thể mạnh, lối chơi của họ đơn giản nhưng hiệu quả. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã cho thấy sức mạnh đáng sợ, họ ghi 8 bàn sau 4 trận và chưa để thủng lưới. Nếu có thể đánh bại Philippines tại bán kết, nhiều khả năng Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết, khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo có cơ hội lớn lên ngôi vô địch." Tờ Chosun nhận định.

    Đây là điều mà gần như tất cả người hâm mộ Việt Nam cũng đã chờ đợi, bởi ĐT Thái Lan luôn được xem là "khắc tinh" của ĐT Việt Nam tại các kỳ AFF Cup, số lần mà chúng ta giành chiến thắng trước họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Báo Hàn:

     Bài viết trên báo Hàn.

    Dù các cấp độ ĐT Việt Nam đang có giai đoạn thành công rực rỡ dưới bàn tay "nhào nặn" của HLV Park Hang-seo, nhưng có lẽ điều chúng ta mong muốn là đánh bại được ĐT Thái Lan ở trận chung kết để lên ngôi vô địch. Việc chạm trán ĐT Philippines ở bán kết dường như đã nằm trong tính toán của thầy Park.

    Tại trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam sẽ làm khách tại Philippines. Nếu có kết quả tốt thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tràn trề cơ hội vào chung kết khi được đá lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

    Tịnh Đế | 07:10 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...