MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Báo Châu Á: "Nhật Bản đá thế này, tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến chiến thắng"

    09:45 Thứ ba 22/01/2019 | 9

    BongDa.com.vn Tờ Fox Sports Asia vừa đưa ra nhận định về màn trình diễn của tuyển Nhật Bản và cơ hội cho tuyển Việt Nam.

    Đối đầu Ả Rập Saudi ở vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 nhờ vào pha lập công duy nhất của trung vệ Tomiyasu Takehiro. Đáng chú ý, dù đến sân chơi châu lục với tư cách ứng cử viên vô địch, thế nhưng, màn trình diễn của "Samurai xanh" trong suốt hành trình vừa qua đều chưa cho thấy sự thuyết phục cao. 

    Cụ thể, họ chỉ lần lượt vượt qua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Turkmenistan (3-2), Oman (1-0) và Ả Rập Saudi (1-0) bằng những chiến thắng sát sao. Trong khi đó, những "địch thủ tranh hùng" với Nhật Bản như Iran hay Hàn Quốc ít nhiều đều đã khẳng định được tài năng của mình.

    Nhận xét về màn trình diễn của đoàn quân HLV Moriyasu Hajime trong trận đấu với Ả Rập Saudi vừa qua, trang Fox Sports Asia đưa ra bình luận: "Trận đấu đã diễn ra không suôn sẻ với Nhật Bản. Các cầu thủ chơi dưới phong độ khi phải đối mặt với thời tiết nóng ẩm ở sân Al-Sharjah.

    Báo Châu Á:

    Tờ Fox Sports Asia cho rằng tuyển Nhật Bản gặp khó với thời tiết ở sân Al-Sharjah. 

    Hàng thủ Nhật Bản tuy hoàn thành nhiệm vụ giữ trắng lưới, nhưng ở phía trên, các cầu thủ tấn công lại thiếu sắc bén để khoan thủng tuyến phòng ngự của đối phương.

    Tuy Nhật Bản giành chiến thắng nhưng Ả Rập Saudi mới là đội làm chủ trận đấu với 70% thời lượng kiểm soát bóng và 15 lần dứt điểm. Khoảng 20 phút cuối trận, bóng chỉ lăn trên phần sân của Nhật Bản khi Ả Rập Saudi tăng cường sức ép để tìm bàn gỡ.

    Không có Yuya Osako trong đội hình, Nhật Bản thiếu đi một chân sút có khả năng chơi bóng bổng tốt. Dưới thời HLV Moriyasu, "Samurai xanh" đề cao lối chơi tập thể và tối giản hoá những tình huống tấn công với số lần chạm bóng ít nhất có thể. Do đó, lối chơi của họ thiếu đi tính hấp dẫn và bắt mắt.

    Báo Châu Á:

    Trang báo thể thao Châu Á cũng đưa ra nhận định, nếu tuyển Nhật Bản tiếp tục chơi như vừa qua, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chiến thắng.  

    Nhật Bản vất vả thắng ngược Turkmenistan trong trận ra quân. Sau đó, Takumi Minamino cùng các đồng đội cũng chỉ thắng Oman 1-0 từ tình huống phạt đền gây tranh cãi. Đáng chú ý, Nhật Bản chưa lần nào thắng quá một bàn ở Asian Cup năm nay, điều chưa cho thấy sức mạnh tuyệt đối của một ứng viên cho danh hiệu vô địch.

    Nếu tuyển Nhật Bản cứ tiếp tục duy trì lối đá này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng khi chạm trán đối thủ giàu truyền thống nhất châu lục ở vòng tứ kết". 

    Phi Yến | 09:05 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...