MỚI NHẤT :
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • AFC chọn Tuyết Dung là cầu thủ đáng xem nhất của ĐT nữ Việt Nam

    22:18 Thứ sáu 16/02/2018

    BongDa.com.vn Trong phần giới thiệu về 8 đội bóng sẽ tham dự VCK Asian Cup nữ 2018, trang chủ AFC đã chọn tiền vệ Tuyết Dung là 8 cầu thủ nữ đáng chú ý nhất.

    Nhân dịp VCK Asian Cup nữ 2018 sẽ khởi tranh tại Jordan sau 2 tháng tới đây, trang chủ AFC đã tiến hành giới thiệu đại diện tiêu biểu của 8 đội bóng gồm Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, chủ nhà Jordan và ĐT nữ Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Tuyết Dung là cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT nữ Việt Nam theo bình chọn của AFC.

    Đội với đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung là gương mặt được AFC lựa chọn để giới thiệu. Trang này mô tả: "Tuyết Dung là một tiền vệ cánh có tốc độ và kỹ thuật thiên phú. Cô luôn là nguồn sáng tạo cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ mặc áo số 7 đã ghi 4/27 bàn thắng của đội tuyển ở vòng loại.

    Tuyết Dung từng được bầu vào danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2014. Cô cũng giành Quả bóng Bạc ở các năm 2015 và 2017. Điều ấn tượng nhất ở Tuyết Dung chính là 2 bàn thắng từ 2 quả đá phạt góc trong một trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á nữ cách đây 3 năm. Cũng chính nhờ 2 tuyệt phẩm ấy mà Tuyết Dung được nhiều tờ báo của châu Á, châu Âu ca ngợi".

    Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hội quân vào ngày 03/01 và sau đó toàn đội đã lên đường di chuyển sang Trung Quốc để tham dự giải giao hữu quốc tế cup tứ hùng Quảng Đông với sự tham dự của 4 đội bóng gồm ĐT nữ Thái Lan, ĐT nữ Colombia và ĐT nữ Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Sau tết Nguyên Đán, Tuyết Dung và đồng đội sẽ lên đường sang Đức tập huấn.

    Tại giải đấu này, trước sự chênh lệch về trình độ, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận 3 thất bại trước ĐT nữ Trung Quốc với tỉ số 0-4, thua ĐT nữ Colombia và ĐT nữ Thái Lan cùng kết quả 0-2. Tuy nhiên sau giải giao hữu tứ hùng Quảng Đông, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn rất nhiều thời gian nhìn ra những điểm mạnh, điểm yếu để qua đó tìm cách khắc phục trước khi bước vào giải.

    Sau tết Nguyên Đán, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Đức tập huấn và có một trận giao hữu rất đáng chú ý với đội nữ Bayern Munich.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 21:30 16/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...