MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • 5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng Olympic 2016

    10:06 Thứ bảy 06/08/2016 | 11| 3

    BongDa.com.vn Ngoài ngôi sao sáng giá nhất Neymar, cùng điểm qua những ứng viên tiềm năng khác cho danh hiệu Chiếc giày vàng Olympic 2016.

     1. Son Heung-Min (Hàn Quốc)

    d21

     

    Tiền đạo đang thi đấu trong màu áo Tottenham Hotspur chính là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc tại sân chơi Olympic. Mùa giải trước, dù không được ra sân nhiều nhưng Son Heung-Min vẫn được HLV Mauricio Pochettino đánh giá rất cao.

    Trong chiến thắng 8-0 của Hàn Quốc trước Fiji hôm qua, tiền đạo này cũng kịp đóng góp 1 bàn thắng, đồng thời thể hiện tầm ảnh hưởng lên toàn đội. Về lâu dài, Hàn Quốc rất cần kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Son Heung-Min nếu muốn tiến xa.

    2. Takuma Asano (Nhật Bản)

    asano1

     

    Đây chính là tân binh mới nhất của Arsenal. Mùa trước tại giải VĐQG Nhật Bản, Asano được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong thành phần U23 Nhật Bản, Asano là một nhân tố không thể thiếu. Ngoài ra, tiền đạo này từng giành một AFC Championship trong sự nghiệp thi đấu ở CLB.

    Asano có cho mình 14 bàn thắng sau 60 trận tại J-League, đồng thời đóng góp 1 bàn thắng trong 5 trận cho Nhật Bản.

    3. Neymar (Brazil)

    d23

     

    Cái tên không thể thiếu trong danh sách này, Neymar quyết định từ bỏ sân chơi Copa America để chinh phục danh hiệu Olympic cùng các cầu thủ trẻ. Dù vậy, ngay trong trận ra quân gặp Nam Phi, tiền đạo của Barcelona vẫn chưa thể ghi bàn.

    Tại Olympic London 2012, Brazil của Neymar thất bại trong trận chung kế với Mexico. 4 năm sau đó, tiền đạo này quyết tâm chinh phục được danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp xuất sắc của mình.

    Tầm ảnh hưởng của Neymar lên toàn bộ Olympic Brazil là rất lớn. Ngoài ra, sự góp mặt của 2 tài năng trẻ Gabriel Jesus lẫn Gabigol giúp Selecao sở hữu hàng công đáng sợ nhất tại Olympic Rio.

    4. Teofilo Gutierrez (Colombia)

    d24

     

    Colombia luôn sở hữu những tiền đạo đẳng cấp trong đội hình, phải kể đến Radamel Falcao, Carlos Bacca hay Jackson Martinez. Và hiện tại, đó chính là Teofilo Gutierrez.

    Tiền đạo có biệt danh "Teo" từng có năm tháng thi đấu thành công tại Argentina trong màu áo River Plate, trước khi gia nhập Sporting Clube de Portugal mùa trước. Với khả năng săn bàn thiên bẩm, Teo chính là đội trưởng của Olympic Colombia năm nay.

    Chung bảng với những Nhật Bản, Nigeria và Thuỵ Điển, cơ hội đi tiếp của Colombia là sáng sủa hơn cả.

    5. Oribe Peralta (Mexico)

    d25

     

    HLV Raul Gutierrez thất bại trong việc kêu gọi Chicharito gia nhập Olympic Mexico, và ông ngay lập tức nhắm đến Peralta như một trong ba cầu thủ quá tuổi được dự Olympic.

    Tại Olympic London 2012, Peralta chính là công thần của Mexico với cú đúp giúp đội bóng này đánh bại Brazil 2-1 trong trận chung kết. Trong 50 trận thi đấu cho ĐTQG, Peralta ghi được 22 bàn thắng. Tính riêng tại Olympic, tiền đạo này đã ghi đến 10 bàn thắng trong 14 lần ra sân cho Mexico.

    Peralta hứa hẹn mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh cho các đàn em trong công cuộc bảo vệ ngôi vô địch.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:25 06/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...