MỚI NHẤT :
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • 18h00, ngày 20/12: U21 HAGL vs U21 Thái Lan: Khẳng định đẳng cấp

    08:47 Thứ ba 20/12/2016 | 4

    BongDa.com.vn Đẳng cấp sẽ lên tiếng, đây có lẽ là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi nhiều rất trong cuộc so tài giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan.

    Đúng với những gì đội bóng trẻ xứ Chùa vàng khẳng định, họ đến Việt Nam với lực lượng mạnh mẽ và chất lượng nhất. Điều ấy đã được khẳng định bằng chiến thắng thuyết phục 6-2 trước đại diện bóng đá trẻ Hàn Quốc (U21 Gangwon). Tuy nhiên, dù giành chiến thắng đậm trước đối thủ nhưng sau trận đấu trong phòng họp báo, HLV Ithsara Sritharo của U21 Thái Lan cho biết, đội bóng của ông chưa chơi hết lực, thậm chí Thái Lan mới bung 70% sức mạnh của mình.

    u21 Thai Lan

     U21 Thái Lan (xanh) thể hiện sức mạnh khi vui dập U21 Gangwon (Hàn Quốc) 6-2 trận ra quân. Ảnh: TN.

    Ngay ở cuộc họp báo trước giải đấu, U21 Thái Lan đã khẳng định được chất riêng của đội bóng này, HLV Ithsara Sritharo cho biết ông muốn thắng tất cả các trận đấu ở giải U21 Quốc tế năm nay, giành ngôi vô địch sẽ là điểm tựa để U21 Thái Lan hướng đến mục tiêu cao nhất cho SEA Games 2017 trên đất Malaysia. Thực tế, ngay ở trận ra quân U21 Thái Lan đã thực hiện hiệu quả lời khẳng định ấy với đội hình đồng đều cả 3 tuyến, đặc biệt sự hiệu quả và sức mạnh trên hàng công là điều mà U21 HAGL phải rất cẩn trọng trong cuộc đối đầu chiều nay.

    Đẳng cấp là điều mà bóng đá Thái Lan đã thể hiện rất rõ trong khu vực Đông Nam Á, mới đây nhất khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2016, bóng đá xứ Chùa vàng dường như chỉ sử dụng đến 80% sức mạnh của mình để lên ngôi. Vậy nên, ở giải đấu trẻ với sự đầu tư chuẩn bị và đội hình chất lượng chắc chắn U21 Thái Lan đang hướng đến mục tiêu cao nhất. U21 Thái Lan là đội bóng mạnh, đó là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên U21 HAGL lại là đội bóng đẳng cấp và hiện tại họ đang là Đương kim vô địch, vậy nên đây sẽ là cuộc đối đầu thể hiện trình độ đẳng cấp của hai nền bóng đá.

    IMG_5683

     U21 HAGL sẽ thể hiện trình độ và đẳng cấp trước U21 Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Đối với U21 HAGL, họ đặt mục tiêu lần thứ 3 lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay là hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất những Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Trường, Đông Triều,..sau hai năm trải nghiệm giải U21 Quốc tế thì đây là giải đấu quá quen thuộc. Điểm rơi phong độ, kinh nghiệm thi đấu của Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn sẽ làm nên sức mạnh của U21 HAGL ở giải đấu năm nay. Thứ hai, với U21 Quốc tế năm nay là giải đấu cuối cùng của không ít học viên Học viện khóa I HAGL Arseanal JMG. Vậy nên, tất cả mong muốn niềm vui ấy sẽ được nhân rộng bằng lần thứ ba vô địch giải đấu.

    IMG_5211

     Thầy Giôm đang hướng các học trò đến ngôi vô địch thứ 3 liên tiếp ở giải U21 Quốc tế. Ảnh: Đình Viên.

    Vậy nên, cuộc đối đầu giữa U21 Thái Lan và U21 HAGL không chỉ là cuộc so găng của những tài năng trẻ mà nó còn là màn thể hiện trình độ và đẳng cấp của bóng đá trẻ Thái Lan và Việt Nam.

    Đội hình dự kiến:

    U21 HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Văn Thanh, Đông Triều, A Hoàng, Hồng Duy, Thanh Tùng, Xuân Trường, Hoàng Nam, Văn Toàn, Công Phượng.

    U21 Thái Lan: Rattanai - Suriya Singmui, Shinnaphat Leeoah, Nattawut Sombatyitha, Chenrop Samphaodi, Tanasith Siripala, Netiphong Sanmahung, Phitiwat Sookjithummakul, Sasalak Haiprakhon, Wonggsakorn, Worawut Namwech

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 08:00 20/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...