MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Xuân Trường muốn chứng minh kỳ tích của U23 Việt Nam không phải ăn may

    15:36 Thứ sáu 09/03/2018

    Thủ quân Lương Xuân Trường hạ quyết tâm trước thềm V.League 2018, theo đó tuyên bố sẽ thi đấu hết khả năng để giúp HAGL giành kết quả tốt.

    Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1995 cũng cho biết thêm màn trình diễn trong màu áo HAGL sắp tới, với trận mở màn gặp Bình Dương (10/3), sẽ trở thành minh chứng cho thấy anh và đồng đội không hề ăn may trong màu áo U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2018.

    "Nếu thất bại ở V.League, mọi người sẽ cho rằng tôi và các đồng đội không xứng đáng giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á. Vì vậy, tôi muốn chứng minh những gì làm được trong màu áo U23 Việt Nam hoàn toàn không phải được quyết định bởi sự may mắn", Xuân Trường nói.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường (giữa) quyết tâm rất cao ở mùa giải năm nay. Ảnh: Nguyên Trí.

    Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, đã có những lo ngại điều đó trở thành áp lực đè nặng lứa cầu thủ U23 Việt Nam, trong đó có Xuân Trường, dù vậy cựu tiền vệ Gangwon FC không cảm thấy lo ngại, cho rằng bản thân xem đó như mục tiêu mới cần chinh phục.

    Với Xuân Trường, trận gặp Bình Dương ở vòng 1 V.League 2018 chứng kiến lần trở lại thi đấu đầu tiên tại Việt Nam sau 2 năm chơi bóng ở nước ngoài. Năm 2016, cầu thủ gốc Tuyên Quang chơi cho Incheon United. Một năm sau, anh tiếp tục được Gangwon FC mượn.

    Dù vậy, đây không phải thời gian ngọt ngào khi số trận thi đấu của Xuân Trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.  Vì vậy, trong lần tái xuất ở V.League, tiền vệ nổi tiếng với khả năng chuyền dài chính xác thừa nhận có chút lo âu.

    Anh nói: "Tôi cảm thấy hồi hộp trước khi bước vào trận đầu tiên mùa giải, bởi bản thân khá lâu không chơi bóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực thi đấu và làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp vào thành tích chung CLB".

    Cũng theo Xuân Trường, đối thủ Bình Dương chắc chắn không hề dễ chịu. Ngay trong năm đầu tiên chơi bóng tại V.League trước đó vài năm, tiền vệ 23 tuổi sớm cảm nhận được sự đáng gờm của đội bóng đất Thủ. Đánh giá trận đấu, Xuân Trường cho rằng điểm mạnh của Bình Dương nằm ở sự trẻ hóa đội hình, vì vậy đây chắc chắn là 90 phút khó khăn với HAGL.

    Theo lịch thi đấu của vòng 1 V.League 2018, HAGL sẽ tiếp Bình Dương lúc 17h ngày 10/3. Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi dự đoán sân Pleiku sẽ không còn một chỗ trống cho trận đấu này.

    Nguyên Trí | 14:50 09/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...