MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Chuyên gia nội điền tên HAGL vào danh sách ứng viên vô địch V.League

    12:25 Thứ sáu 09/03/2018

    Sau quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, CLB HAGL tiếp tục được BLV Vũ Quang Huy điền tên vào danh sách những ứng viên vô địch V.League 2018.

    V.League 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/3 tới đây, nhưng thời điểm hiện tại giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đã bắt đầu bàn thảo về những ứng viên trong cuộc đua giành chức vô địch ở mùa giải mới.

    Trong những ngày qua những cái tên như HAGL, Thanh Hóa, TPHCM, Hà Nội FC, Quảng Nam FC hay Than Quảng Ninh đều đã được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước nhắc đến như những ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải 2018. Những nhận định của giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước là có cơ sở bởi trong thời gian qua những CLB này đã rất tích cực trong việc tuyển quân chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Chuyên gia nội điền tên HAGL vào danh sách ứng viên vô địch V.League - Bóng Đá

     Cả HAGL và Thanh Hóa đều được đánh giá là ứng viên vô địch V.League 2018.

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, BLV Vũ Quang Huy đánh giá 4 cái tên là HAGL, Quảng Nam FC, Thanh Hóa và Hà Nội FC sẽ thực sự là những ứng viên nặng ký nhất trong cuộc cạnh tranh ngôi vương tại V.League 2018: “Cả 4 đội bóng kể trên đều là những CLB có thực lực và giàu khát khao đạt thành tích cao. Có thể 4 đội bóng này sẽ tạo ra cuộc đua tranh vô địch hấp dẫn cho V-League 2018”.

    Trong cuộc trao đổi của mình BLV Quang Huy đã chỉ ra những điểm mạnh của 4 ứng viên vô địch ở mùa giải tới. Theo đó, Quảng Nam có lợi thế là lực lượng ổn định với dàn cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm. Dưới sự lèo lái của HLV Hoàng Văn Phúc, đội bóng đất Quảng luôn biết cách tạo nên những bất ngờ trước đối thủ khi có sự thuần thục trong cách chuyển từ thế trận phòng ngự sang tấn công một cách linh hoạt, biến hóa.

    Với Hà Nội FC, đội bóng thủ đô bên cạnh những trụ cột quan trọng như Văn Quyết, Thành Lương, ở mùa giải năm nay đội bóng thủ đô có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành HCB tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc là Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy. Những gương mặt trẻ của Hà Nội FC hoàn toàn có thể thay thế những khoảng trống mà những đàn anh để lại ở mùa giải 2018.

    Đánh giá về lực lượng của HAGL ở mùa giải mới, BLV Quang Huy khẳng định đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh sẽ là một đội bóng đáng gờm: “HAGL sẽ là đội bóng đáng gờm ở V-League 2018. Năm nay là năm thứ 4 lứa Công Phượng, Văn Toàn… góp mặt tại sân chơi V-League. Bên cạnh đó, với nòng cốt là những gương mặt cùng U23 Việt Nam lập nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á như Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy...”, việc thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài tại V.League giúp các cầu thủ HAGL hiểu rõ những đối thủ của mình. Trong thời gian qua họ cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi tham dự các giải đấu quốc tế và đây là những yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh của đội bóng phố Núi.

    Với Thanh Hóa, dù phải tham dự 3 mặt trận khác nhau gồm AFC Cup, V.League và Cúp quốc gia, nhưng với những bản hợp đồng mới và sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đội bóng xứ Thanh đang quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ vô địch đấu trường quốc nội ở mùa giải năm nay: “Chúng ta không thể bỏ qua FLC Thanh Hóa. Với HLV có đẳng cấp và dàn nội, ngoại binh chất lượng cao, FLC Thanh Hóa sẽ là đối trọng thực sự với Hà Nội hay HAGL trong cuộc đua vô địch”.

    Dũng Phương | 10:15 09/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...