MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Xếp dưới cả Thái Lan, Malaysia ở BXH CLB châu Á, sếp lớn VPF nói gì?

    17:19 Thứ năm 18/04/2019

    BongDa.com.vn Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã có những phát biểu về thứ hạng của CLB Việt Nam trên BXH của được AFC công bố mới đây.

    BXH các giải quốc nội được Liên đoàn bóng đá châu Á dựa vào tiêu chí và cách tính điểm từ thành tích ở AFC Champions League và AFC Cup của các CLB trong 1 quốc gia. Và mới đây, BXH này đã có nhiều biến động, theo đó, Trung Quốc đang dẫn đầu các giải đấu quốc nội của châu Á, tiếp theo là đại diện đến từ Tây Á Qatar. Hàn Quốc và Iran là 2 quốc gia xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trong khi cường quốc Nhật Bản xếp thứ 5.

    Xếp dưới cả Thái Lan, Malaysia trên BXH CLB châu Á, sếp lớn VPF nói gì? - Bóng Đá

      BXH các giải quốc nội của AFC.

    Những đại diện Đông Nam Á cũng có bước tiến rất đáng chú ý. Thái Lan đang ở vị trí thứ 8 trong khi đó, Philippines có sự nhảy vọt từ vị trí thứ 17 lên xếp thứ 12 (tăng 5 bậc kể từ BXH ngày 22/02/2019).

    Malaysia và Việt Nam tụt hạng khá bất ngờ. Malaysia rơi từ vị trí thứ 13 xuống thứ 17. Còn Việt Nam tụt 1 hạng từ 21 xuống 22. Singapore lọt top 20 khi đứng ở vị trí thứ 16, Myanmar xếp ở vị trí 25, Indonesia 26 và Campuchia 27.

    Như vậy, với những kết quả chưa như ý của CLB Hà Nội và B.Bình Dương ở đấu trường AFC Cup 2019 gần đây đã khiến cho Việt Nam không có thứ hạng tốt trong BXH này.

    Chia sẻ về thứ hạng còn khá khiêm tốn so với thực lực của các CLB nước nhà, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho hay: "Các đội bóng Việt Nam tham dự đấu trường châu lục chưa mang về kết quả cao. Thành tích vào đến Bán kết AFC Cup của B.Bình Dương cũng cách đây gần 10 năm còn các đại diện khác gần đây đều bị loại từ vòng bảng.

    Xếp dưới cả Thái Lan, Malaysia trên BXH CLB châu Á, sếp lớn VPF nói gì? - Bóng Đá

     Chủ tịch VPF Trần Anh Tú rất mong thứ hạng các CLB Việt Nam sẽ được cải thiện trong tương lai.

    Thời gian qua, chúng tôi cũng đã họp bàn về các tiêu chuẩn AFC cho các CLB trong nước. Trước tình hình hiện tại, tôi cảm thấy rằng các CLB cần phải chung tay, cố gắng hơn nữa thì thứ hạng cũng như bộ mặt của bóng đá nước nhà cấp độ CLB mới được cải thiện."

    Thật vậy, dù đã gặt hái những thành công vang dội ở các cấp độ đội tuyển nhưng các CLB của Việt Nam lại chưa tạo nên dấu ấn tại đấu trường châu lục. Chính từ lý do này mà chúng ta trong thời gian gần đây mất suất dự thẳng vòng bảng AFC Champions League và thường bắt đầu ở vòng loại thứ 2.

    Trong khi đó, ở đấu trường AFC Cup, một số đội bóng lại bước đến với tâm thế khá hời hợt vì mục tiêu phấn đấu chính vẫn là V-League dẫn đến những kết quả không như ý. Tính đến thời điểm này B.Bình Dương là đại diện tiến xa nhất tại đấu trường này khi đặt chân đến vòng Bán kết mùa giải 2009. Nơi đó, những Quang Thanh, Anh Đức, Thế Anh, Như Thành đã dừng chân trước AL Kamarah của Syria với tổng tỷ số 2-4 dù đã giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi.

    Đăng Huy | 17:11 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...