Từ khi chuyển đến Manchester United (M.U), chưa bao giờ khán giả thấy Paul Pogba chơi tốt như trong trận đấu với Hà Lan vừa qua. Anh và các đồng đội đã thật sự hòa thành một khối thống nhất. Siêu phẩm của Pogba vào lưới Hà Lan không đơn thuần là một nỗ lực cá nhân. Đó là công sức của cả tập thể tuyển Pháp. Dưới đây là 3 lý do khiến Pogba chơi tốt ở tuyển nhưng mờ nhạt ở M.U.
1. M.U không có Laurent Koscielny
Không thể phủ nhận vai trò của Matuidi trong việc hỗ trợ và bọc lót cho Pogba, nhưng Koscielny mới là nhân tố quyết định đến bàn thắng của chàng tiền vệ trẻ. Từ đường chuyền hỏng của đối phương, Koscielny nhanh chóng cướp bóng và dâng cao tạo áp lực cho hàng thủ Hà Lan. Một trung vệ dâng cao như vậy không khỏi khiến các tiền vệ Hà Lan phải dè chừng. Và họ đã tạo quá nhiều khoảng trống để Pogba canh chỉnh cho cú sút được dự đoán sẽ là siêu phẩm của tuần này.
Trong khi ở M.U, Pogba không được ai bọc lót ở phía sau. Thậm chí, các trung vệ Quỷ đỏ thi đấu quá đơn thuần. Họ không thể cùng các tiền vệ đánh chặn từ xa. Điều này đã khiến Pogba bí lối trước khung thành do không có nhiều không và thời gian canh chỉnh. Đó là lý do NHM thường thấy các cú sút của Pogba mùa này hay đi chệch mục tiêu.
2. M.U không có cặp Griezmann-Gameiro
HLV Didier Deschamps đã hưởng lợi từ cặp tiền đạo con cưng của Diego Simeone, Antoine Griezmann và Kevin Gameiro. Có cảm giác như họ thi đấu như một cặp song sinh vậy. Không những cùng có tốc độ, lối chơi đột biến, hai chàng tiền đạo này còn hiểu ý nhau như thể đã ăn tập cùng nhau lâu lắm.
Với tần suất hoạt động không biết ngừng nghỉ, Griezmann và Gameiro liên tục hoán đổi vị trí, tìm khoảng trống và gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Hà Lan. Điều này đã tạo ra rất nhiều đất diễn cho Paul Pogba. Anh không những có thời gian canh chỉnh, mà còn tìm được "địa chỉ" cho những đường chuyền sắc bén mà khán giả ít được chứng kiến khi anh khoác áo Quỷ đỏ thành Man.
3. M.U không có tốc độ và đột biến từ 2 cánh
Theo thống kê sau trận đấu, Pháp thường tổ chức tấn công từ 2 bên cánh với 42% ở cánh trái và 34% ở cánh phải. Sự cơ động của bộ đôi Dimitri Payet và Moussa Sissoko khiến cho tuyến giữa của Pháp nhàn hạ trong khâu tổ chức hơn bao giờ hết.
Sissoko liên tục khuấy đảo cánh phải bằng tốc độ và sức mạnh của một mãnh thú. Ở cánh bên kia, Payet có thiên hướng lùi lại phía sau và chơi như 1 hộ công từ cánh. Chính anh là người thực hiện đường chuyền quyết định cho Pogba ghi bàn. Thành thật mà nói, cặp cánh non trẻ hiện tại ở M.U không thể hỗ trợ cho Pogba nhiều như cặp cánh của tuyển Pháp.
Kết: Cải thiện tốc độ chơi bóng là chìa khóa sử dụng Pogba
Xuyên suốt các tuyến, điều đáng học hỏi nhất ở Pháp chính là tốc độ. HLV Didier Deschamps đã tối ưu hóa yếu tố này cho tuyển Pháp. Chính sách nhân sự của ông đã tạo nên một tuyển Pháp không những chơi nhanh mà còn hỗ trợ Pogba đến tận răng.
Những chú gà trống Gô-loa cứ ào lên như thác lũ khiến cơn lốc màu Da Cam không kịp trở tay. Ngay cả trung vệ Koscielny cũng được điều động lên tuyến trên với tốc độ như vũ bão. Khi sức ép đã bóp nghẹt Hà Lan, thì Pogba xuất hiện từ phía sau với những cú sút mang thương hiệu để kết liễu đối phương.
Tốc độ, yếu tố từng làm nên thành công của Quỷ đỏ thành Man, nay hầu như biến mất với những cái tên như Wayne Rooney, Ibrahimovich, Marouane Fellaini và Daley Blind. Nếu không thể cải thiện tốc độ trong lối chơi, điều đó đồng nghĩa ông Mourinho đã ném 105 triệu euro qua cửa sổ mùa hè vừa rồi.