MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Ultras Malaya khiến báo quốc tế phát sốt vì màn ăn mừng "Viking"

    10:55 Thứ hai 29/07/2019

    BongDa.com.vn Con người Malaysia vẫn luôn chứng tỏ rằng họ là những cổ động viên rất chuyên nghiệp trên các khán đài sân vận động bóng đá.

    Vào năm ngoái, thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á (AFF CUP 2018), chúng ta đã được biết đến những màn cổ vũ vô cùng sôi động và chuyên nghiệp của hội cổ động viên đến từ Malaysia trên cung đường ở thủ đô Hà Nội (được gọi là Ultras Malaya).

    Đội tuyển Malaysia thực tế đã không thể đáp lại tình cảm đó vì thất bại trước ĐT VIệt Nam, nhưng nếu nói về văn hóa cổ động, có lẽ không nhiều tổ chức tỏ ra "tốt hơn" Ultras Malaya. Đặc biệt, điều này như một thứ vũ khí nguy hiểm mỗi khi ai đó đến làm khách ở sân Bukit Jalil (110 ngàn chỗ ngồi).

    Với sức chứa lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau SVĐ 1/5), thánh địa của đội tuyển á quân Đông Nam Á luôn là chảo lửa khiến các đối thủ phải rất e dè. Mới đây, trang chính thức Malaysia Football League đã tung lên trang chủ một đoạn video ngắn về sức mạnh này, và nó khiến báo giới quốc tế phải sửng sốt.

    Đoạn video đó chỉ dài hơn 20 giây, mô tả màn cổ vũ kiểu Viking (đưa tay lên trên đầu và vỗ theo nhịp trống của người khởi xướng) tạo ra âm thanh cực kỳ đáng sợ bên trong sân, nhưng điều đó cũng chứng tỏ tình yêu mà Ultras Malaya dành cho bóng đá nước nhà lớn đến thế nào.

    Ultras Malaya khiến quốc tế phát sốt vì màn ăn mừng

     Trang ESPN rất ấn tượng với màn ăn mừng nổi tiếng của Ultras Malaya trong trận CK Shopee Piala FA.

    Trang ESPN sau đó đăng lại với thông điệp "Here’s what 83,520 fans joining in a mass ‘Viking Clap’ looks like" (Đây là những gì mà 83,520 ngàn người hâm mộ than gia vào loạt vỗ tay kiểu Viking). Trạng thái nhận được sự ngưỡng mộ từ rất nhiều CĐV trên toàn thế giới trong những bình luận theo dòng sự kiện.

    Ở Việt Nam, có một hội cổ động viên cũng mang tên Ultras, những người tôn thờ tình yêu với đội bóng thủ đô Hà Nội FC. Tất nhiên, số lượng và quy mô chưa thể so sánh với nước bạn, nhưng hy vọng yếu tố văn hóa này sẽ dần hình thành ở đất nước hình chữ S trong tương lai.

    Vũ Quang Toản | 10:35 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...