MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CĐV Malaysia náo loạn phố cổ Hà Nội trước trận chung kết

    16:51 Thứ bảy 15/12/2018

    Chiều 15/12, CĐV đến từ Malaysia dàn hàng ngang diễu hành cùng pháo sáng tại các con phố cổ Hà Nội trước trận thi đấu quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

     14h ngày 15/12, vài giờ trước trận đấu quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2018, trên phố cổ Hà Nội xuất hiện dàn CĐV hùng hậu của Malaysia đi lẫn vào khu vực có CĐV Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Đây là nhóm CĐV Ultras Malaya nổi tiếng của Malaysia, từng làm náo loạn ở nhiều giải đấu.

     - Bóng Đá

     Họ đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố cổ la hét, đốt pháo sáng thách thức tuyển Việt Nam có thể thắng được đội nhà.

     - Bóng Đá

     "Hello Việt Nam, hãy chuẩn bị cho cơn ác mộng tồi tệ nhất", hơn 24 giờ trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, trang mạng xã hội chính thức của nhóm Ultras Malaya đưa ra thông điệp, kèm một đoạn video rùng rợn theo đúng kiểu phim kinh dị.

     - Bóng Đá

     Những cổ động viên Việt Nam năm 2014 hẳn chưa quên được cơn ác mộng tồi tệ trên sân Shah Alam ở lượt đi bán kết AFF Cup, khi nhiều cổ động viên đội khách bị nhóm CĐV chủ nhà Malaysia, trong đó thành phần chủ yếu được cho từ nhóm Ultras Malaya - tấn công chảy máu.

     - Bóng Đá

     Ở Malaysia, bóng đá rất được ưa chuộng. Nhóm Ultras Malaya cũng được sinh ra từ đó. Có lúc, nhóm cổ động viên này trở thành nỗi ghen tỵ với nhiều quốc gia lân cận, vì tình yêu của họ cho đội tuyển quốc gia rất mãnh liệt.

     - Bóng Đá

     Khác với các nhóm Ultras nổi tiếng khác trên thế giới - những người cực kỳ cuồng tín và là tín đồ của các câu lạc bộ bóng đá (ở Nam Mỹ và châu Âu), Ultras Malaya chỉ ủng hộ một thực thể duy nhất, đó là đội tuyển quốc gia Malaysia.

     - Bóng Đá

     Trong nhóm CĐV hung dữ này vẫn có những nét mặt vui vẻ, nụ cười hiền lành.

     - Bóng Đá

     Sau thành công của nền bóng đá Malaysia ở ba kỳ SEA Games và AFF Cup liên tiếp, nhóm Ultras này mới thật sự bùng nổ.

    Việt Linh
    Chia sẻ

    Loading...