MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • UEFA thử nghiệm đá luân lưu "phiên bản mới"

    18:56 Thứ tư 03/05/2017

    BongDa.com.vn Nhằm tạo sự công bằng tối đa cho các loạt đá luân lưu trong bóng đá, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chuẩn bị tạo ra những thay đổi.

    Từ trước đến nay, các loạt luân lưu phân định thắng thua trong bóng đá vẫn được tiến hành theo phương pháp sau 5 loạt đầu tính kết quả chung cuộc, hết 5 lượt đó tính theo kiểu từng loạt một.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới đây, đội được quyền thực hiện luân lưu đầu tiên có xác suất chiến thắng tới 60%, gây bất lợi cho đội nhận quyền đá sau (do bốc thăm). Sau khi đệ trình lên IFAB (Cơ quan chịu trách nhiệm ban hành luật bóng đá), UEFA đã được chấp nhận cho thử nghiệm luật đá luân lưu mới.

    Với tên gọi ABBA, luật đá luân lưu mới sẽ cho phép đội A đá đầu tiên, sau đó đến đội B đá hai lượt tiếp theo, rồi mới đến đội A. Quy định mới này dự tính có thể giúp đội B (là đội đá sau) giảm áp lực trước khi thực hiện mỗi quả penalty, điều khiến họ bị thất thế. "Nếu đội bóng được thực hiện penalty đầu tiên thành công trong loạt đầu, áp lực giành cho đội đá sau là rất lớn. ABBA giúp cân bằng điều này," người phát ngôn của UEFA nói với báo AS.

    Dự kiến, phương pháp đá luân lưu ABBA sẽ được đưa vào thử nghiệm ở giải U17 châu Âu, được tổ chức tại Croatia vào thứ Tư tuần này (02/05).

    Video top 10 cú đá penalty nổi tiếng nhất lịch sử:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 19:00 03/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...