MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Tuyển Thái Lan được treo thưởng lớn để hạ Bahrain

    17:02 Thứ tư 09/01/2019

    Nhằm lên dây cót tinh thần cho tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019, Liên đoàn bóng đá nước này và các nhà tài trợ quyết định treo thưởng lớn ở trận gặp Bahrain.

    Lúc này, nếu tuyển Thái Lan hạ đối thủ với khoảng cách 1 bàn, cụ thể là 1-0, 2-1, 3-2, 4-3..., họ sẽ được thưởng 5 triệu baht, tức 155.000 USD. Trong trường hợp "Voi chiến" đánh bại đối thủ với cách biệt 2 bàn, số tiền thưởng sẽ nhân lên thành 10 triệu baht, khoảng 310.000 USD, theo Siam Sports.

    Còn nếu đè bẹp đối thủ 3-0, các tuyển thủ sẽ bỏ túi 15 triệu baht, hơn 450.000 USD. Động thái này được tin rằng sẽ khích lệ tinh thần chiến đầu của "Voi chiến".

    Tuyển Thái Lan được treo thưởng lớn để hạ Bahrain - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan vừa thua đậm Ấn Độ 1-4 tại Asian Cup 2019. Ảnh: Getty Images.

    Bên cạnh việc treo thưởng lớn, Chủ tịch Somyot Poompunmuang của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã mời một số cựu danh thủ đến UAE để giao lưu với đội, từ đó vực dậy tinh thần.

    Lượt trận đầu tiên, tuyển Thái Lan thảm bại 1-4 trước Ấn Độ. Kết quả đó khiến HLV Milovan Rajevac bị sa thải. Cửa đi tiếp của "Voi chiến" cũng hẹp dần.

    Gặp Bahrain vào ngày 10/1 tới, trợ lý Choketawee Promrut của HLV tạm quyền tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cho biết bầu không khí trong đội vẫn ổn. Các cầu thủ hừng hực khí thế chiến đấu trong hai trận đấu còn lại. Họ cũng tỏ ra đầy quyết tâm.

    "Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển dưới thời Sirisak, phản ứng từ các cầu thủ rất tích cực. Họ đã nhận ra những sai lầm ở trận thua Ấn Độ và khao khát sửa chữa điều đó", trợ lý Choketawee nói với Bangkok Post.

    Tuyển Thái Lan được treo thưởng lớn để hạ Bahrain - Bóng Đá

     HLV Rajevac đã bị sa thải sau thành tích nghèo nàn của tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

    Cũng theo viên trợ lý tuyển Thái Lan, HLV tạm quyền Sirisak sẽ có nhiều sự thay đổi trong cuộc chạm trán Bahrain, từ chiến thuật đến con người và cả lối chơi. Quá trình tuyển chọn nhân sự ra sân cũng được xem xét lại.

    "Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng khán giả, và chiến đầu vì màu cờ sắc áo. Lúc này, Ban huấn luyện đang lên kế hoạch tác chiến cụ thể cho trận đấu tới. Chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ phương án chiến thuật", ông Choketawee cho biết.

    Nguyên Trí | 15:00 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...