MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Truyền thông quốc tế: Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Lebanon

    11:24 Thứ sáu 18/01/2019

    Báo chí châu Á bày tỏ sự tiếc nuối khi Lebanon sớm dừng bước, nhưng họ cũng đánh giá, tuyển Việt Nam xứng đáng đoạt tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 nhờ những nỗ lực tuyệt vời.

    Từ Thái Lan, tờ SiamSport bình luận: "Lebanon đã chơi đầy cố gắng và xuất sắc đánh bại Triều Tiên 4-1. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ giúp đội bóng Tây Á giành quyền đi tiếp, khi họ kém chỉ số fair-play so với Việt Nam.

    Truyền thông quốc tế: Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Lebanon - Bóng Đá

     Việt Nam xứng đáng có mặt ở vòng 1/8.

    Luật chơi công bằng nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Nối tiếp Thái Lan, tuyển Việt Nam là đại diện xứng đáng của Đông Nam Á có mặt ở vòng knock-out."

    Trang chủ của LĐBĐ châu Á thì chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ Lebanon: "Ngay sau tiếng còi của trọng tài Chris Beath vang lên, một số cầu thủ Lebanon đã đổ gục xuống sân. Vài người khác chạy về phía trọng tài phản ứng về khoảng thời gian bù giờ.

    Thắng 4-1 nhưng họ vẫn bị loại. Đó quả là kết cục đau lòng khi Lebanon bằng điểm, bằng hiệu số và số bàn thắng với Việt Nam. Dẫu vậy, họ phải nhường tấm vé đi tiếp cho thầy trò HLV Park Hang Seo vì thua chỉ số fair-play."

    Tờ Gulf News bày tỏ sự tiếc nuối: "Lebanon đã có chiến thắng đầy táo bạo trước Triều Tiên. Thế nhưng, nỗ lực của họ đã quá muộn màng.

    Truyền thông quốc tế: Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Lebanon - Bóng Đá

     Nỗi tiếc nuối của các cầu thủ Lebanon.

    Thực tế, Lebanon đã nhập cuộc không tốt và bị đối thủ vượt lên dẫn trước sau sai lầm của thủ môn. Phải đến cuối hiệp hai, họ mới thực sự tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng."

    Trang Fox Sports giật dòng tít: "Lebanon chỉ cách vòng 1/8 đúng một bàn thắng". Cây viết Adwaidh Rajan nhìn nhận thêm:

    "Lebanon đã tạo ra 90 phút siêu kịch tính với Triều Tiên. Chiến thắng 4-1 là rất đáng khen, nhưng họ vẫn thiếu một bàn thắng để bước đến ngưỡng cửa vòng knock-out. Việt Nam đi tiếp nhờ nhận số thẻ vàng ít hơn Lebanon."

    Đăng Khôi | 10:07 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...