MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Truyền thông Anh: "Bị Thái Lan cầm hòa, ngôi đầu của ĐT Việt Nam có biến động"

    08:49 Thứ tư 20/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hãng truyền thông Reuters đã có những nhận định về trận hoà không bàn thắng của ĐT Việt Nam và Thái Lan.

    Đêm qua (19/11), ĐT Việt Nam đã bị Thái Lan cầm hoà không bàn thắng trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đấu thứ 6 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với 1 điểm có từ trận đấu này, Rồng Vàng tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội xếp sau là Malaysia 2 điểm. Thái Lan tạm thời rơi xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm.

    Truyền thông Anh:

     ĐT Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 tại Mỹ Đình.

    Sau trận đấu, hãng truyền thông Reuters (Anh) cũng đã có những nhận định sơ bộ về cục diện bảng G: "ĐT Việt Nam chứng kiến khoảng cách trên ngôi đầu bảng G của họ bị rút ngắn còn 2 điểm, sau khi đoàn quân của Park Hang-seo bị Thái Lan cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

    Malaysia đang bám đuổi sát sao Rồng Vàng khi chỉ còn kém 2 điểm. Họ vừa có chiến thắng khá dễ dành trước Malaysia trên sân nhà Bukit Jalil. Safawi Rashid là ngôi sao sáng nhất với cú đúp bàn thắng vào lưới đội tuyển xứ vạn đảo.

    ĐT Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm trong khi Malaysia có 9 điểm và vượt mặt Thái Lan (8 điểm). UAE không thi đấu ở lượt trận này và bị rơi xuống vị trí thứ 4 với 6 điểm. Còn Indonesia đã hết hy vọng vì chưa có được điểm số nào trong tay."

    Ở trận đấu tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 31/03/2020.

    Đăng Huy | 08:48 20/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...