MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới

    12:18 Thứ hai 30/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Có những số áo đi vào huyền thoại, nhưng cũng có không ít chiếc áo bất thường khiến CĐV phải nhớ đến ngay.

    7. William Gallas

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Cựu hậu vệ của Arsenal và Chelsea là một huyền thoại đáng được thế giới bóng đá nể phục. Nhưng ngoài tài năng và sự tận hiến thì anh được các CĐV nhớ đến với chiếc áo số 10 ở Pháo thủ. Chẳng hậu vệ nào lại mặc áo số 10 cả. Nhưng với Gallas, anh đã chọn số áo quan trọng nhất của CLB để thi đấu.

    6. Mario Balotelli

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Với tính khí thất thường thì việc gì Mario Balotelli cũng dám làm cả. Từ thú chơi ngông đến việc chọn số áo thi đấu cũng đặc biệt không kém. Khi thi đấu tại AC Milan, Manchester City và Liverpool, Super Mario đã chọn số áo 45 và đây là điều khiến các CĐV bất ngờ.

    Anh lý giải: "Tôi đã lấy số 45 vì tôi đã nói đùa rằng bốn cộng với năm là chín. Đó là số bàn thắng mà tôi đã ghi được trong 4 trận đấu. Nó mang lại cho tôi may mắn và đó là lý do tại sao tôi luôn giữ số 45."

    5. Ronaldo De Lima

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Cựu tiền đạo người Brazil, Ronaldo de Lima nổi tiếng với khả năng ghi bàn tuyệt vời của mình. Anh là một trong những chân sút vĩ đại của Brazil được CĐV yêu mến đến hiện nay. Anh từng chơi cho Barcelona, Real Madrid, PSV, Corinthians và AC Milan.

    Thông thường Ronaldo giữ áo số 9 ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG nhưng khi về AC Milan, cầu thủ có biệt danh là "Người ngoài hành tinh" đã chọn số áo 99. Anh cho biết lý do là vì Filippo Inzaghi đang mặc áo số 9 rồi nên anh đành lấy số 99 vậy.

    4. Jordan Ayew

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Tiền đạo người Ghana Jordan Ayew gia nhập Swansea từ Aston Villa vào tháng 01 năm 2017. Khi đến CLB mới, Ayew đã được trao quyền lựa chọn số áo. Có ba con số để anh chọn là 3, 50 và 58. Anh đã lựa chọn số 3 dù thi đấu ở vị trí tiền đạo.

    3. David Beckham

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Cựu cầu thủ của Man United là David Beckham đã từng chọn một số áo dị biệt. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã mặc áo số 7 trong suốt thời gian ở Old Trafford nhưng khi sang Real Madrid mọi chuyện thay đổi. Số 7 đang được Raul Gonzalez mặc nên Beckham đành chọn số 23. Anh lý giải rằng số 23 là số áo của siêu sao bóng rổ Michael Jordan mặc và David chọn theo thần tượng của mình.

    2. Jonathan De Guzman

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Cựu tiền vệ của Swansea đã khiến fan bất ngờ khi anh chọn áo số 1 ở Chievo tại Serie A. Thông thường số 1 chỉ danh cho thủ môn nhưng De Guzman vẫn chọn.

    1. Hicham Zerouali

    Top 7 số áo 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

     

    Hicham Zerouali đã gây chú ý với khán giả bằng cách chọn áo số 0 khi thi đấu tại Scottish Premiership Aberdeen năm 2000. Lý do khiến anh chọn số 0 vì đây là biệt danh mà CĐV đặt cho.

    Trang Ý | 12:15 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...