Top 10 đội tuyển đắt nhất World Cup 2018: Tuyển Anh "đội giá"?
19:30 Thứ ba 12/06/2018
BongDa.com.vn Trang CIES Football Observatory vừa đưa ra thống kê giá trị đội hình của 32 đội tuyển sẽ tham dự World Cup 2018.

10. Croatia (416 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Đội bóng áo ca-ro đưa đến Nga đội hình rất chất lượng, trải đều trên cả 3 tuyến. Ivan Rakitic là cầu thủ được định giá cao nhất của Croatia với giá trị 68 triệu euro, chiếm 16% tổng giá trị đội hình.

9. Uruguay (529 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Đại diện của Nam Mỹ là một thế lực khá đáng sợ ở kỳ World Cup lần này. Đưa đến Nga lực lượng đồng đều với những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu, Uruguay sẵn sàng thách thức bất cứ cái tên nào trong cuộc đua đến chức vô địch. Luis Suarez là cầu thủ đắt nhất, được định giá 120 triệu euro, chiếm 23% tổng giá trị đội hình.

8. Bồ Đào Nha (656 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Tham dự World Cup 2018 với tư cách là nhà ĐKVĐ châu Âu, Bồ Đào Nha chắc chắn là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất của Selecao khi được định giá 103 triệu euro, chiếm 16% tổng giá trị đội hình. Giá trị của CR7 giảm đi rất nhiều do anh đã 33 tuổi.

7. Bỉ (835 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Đội tuyển Bỉ đang sở hữu một thế hệ vàng đầy rẫy những tài năng với những ngôi sao hàng đầu châu Âu. Kevin De Bruyne đã vượt qua Eden Hazard để trở thành cầu thủ đắt giá nhất Quỷ đỏ với giá trị 167 triệu euro, chiếm 20% tổng giá trị đội hình.

6. Đức (895 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Nhà ĐVKĐ thế giới đưa đến Nga đội hình đầy rẫy ngôi sao, thậm chí HLV Joachim Low phải loại bỏ bớt những cái tên đình đám như Leroy Sane hay Mario Gotze. Bất ngờ là thủ thành Ter Stegen, người có thể sẽ phải dự bị cho Manuel Neuer , lại được định giá cao nhất với giá trị 101 triệu euro, chiếm 11% tổng giá trị đội hình.

5. Argentina (925 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Giá trị của Argentina nằm ở hàng công khi họ sở hữu những siêu sao thượng thặng mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước sở hữu. Lionel Messi chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất, anh được định giá 184 triệu euro, chiếm 20% tổng giá trị đội hình.

4. Tây Ban Nha (965 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Đội bóng xứ sở Bò tót chưa bao giờ thiếu nhân tài trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Bất ngờ là Saul Niguez lại là ngôi sao được định giá cao nhất với giá trị 101 triệu euro, chiếm 10% tổng giá trị đội hình.

3. Brazil (1.269 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Đội bóng xứ sở Samba là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Ngôi sao số một của họ Neymar được định giá 196 triệu euro, chiếm 15% tổng giá trị đội hình.

2. Anh (1.386 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Tam Sư bất ngờ được định giá rất cao ở kỳ World Cup lần này. Ngôi sao số một của họ là Harry Kane thậm chí còn có giá trị vượt qua cả Neymar khi được định giá 201 triệu euro, chiếm 15% tổng giá trị đội hình.

1. Pháp (1.410 triệu euro)

 - Bóng Đá

 

Rất khó để HLV Deschamp có thể chốt 23 cầu thủ chính thức dự World Cup bởi Pháp đang rơi vào thời kỳ “bội thực” tài năng. Kylian Mbappe là cầu thủ được định giá cao nhất với giá trị 187 triệu euro, chiếm 13% tổng giá trị đội hình.

Endo | 15:13 12/06/2018