MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Thống kê! Philippines là đội tuyển "đầu gấu" nhất AFF Cup

    11:25 Thứ năm 29/11/2018

    BongDa.com.vn Các thống kê của Ban tổ chức AFF Cup chỉ ra rằng Philippines đang là đội tuyển chơi xấu nhiều nhất sau giai đoạn vòng bảng.

    Trong quá khứ, Đông Nam Á luôn nổi tiếng là nơi xuất hiện của rất nhiều đội bóng sử dụng lối chơi thể lực, không ngại va chạm và sẵn sàng chơi xấu mỗi khi tranh chấp.

    Những đội tuyển nổi tiếng nhất với phong cách này phải kể đến như Malaysia hay Indonesia tuy nhiên tại AFF Cup năm nay, một cái tên khác đã vươn lên để trở thành tập thể thi đấu thô bạo nhất khu vực.

    Cụ thể, gương mặt được đề cập đến chính là Philippines, đối thủ của Việt Nam tại vòng bán kết sắp tới. Đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson đã thực hiện tổng cộng 55 lần phạm lỗi và được bầu chọn là đội tuyển "xấu chơi" nhất sau vòng bảng.

    Ngoài ra, đội bóng xứ đảo cũng đã phải nhận 5 thẻ vàng với các chủ nhân lần lượt là Schrock, Mulders, Steuble, Straub và Sato. Dù vậy, khi vào đến vòng bán kết, tất cả những gương mặt trên đều sẽ được xóa thẻ.

    Thống kê! Philippines là đội tuyển

    Tuyển Philippines đứng đầu về số lần phạm lỗi ở AFF Cup năm nay. 

    Tuy nhiên, cả Schrock và Sato sẽ không thể thi đấu cho tuyển Philippines bởi 1 người gặp chấn thương, người còn lại phải trở về Romania theo lệnh triệu tập của câu lạc bộ.

    Với những thống kê trên, tuyển Việt Nam sẽ cần phải hết sức thận trọng trước lối đá "rắn" và không ngại va chạm của đối thủ trong 2 trận đấu tới.

    Phi Yến | 10:04 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...