MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Thoát thua nhờ VAR, CĐV Việt Nam chỉ nói 2 từ duy nhất

    20:55 Thứ năm 24/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bàn thắng của trung vệ Maya Yoshida vào lưới Việt Nam trong hiệp 1 đã bị trọng tài từ chối sau khi sử dụng công nghệ VAR.

    Đối đầu Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã trải qua 45 phút đầu tiên không hề dễ dàng. Đáng chú ý, trong một tình huống phạt góc, trung vệ Maya Yoshida đã có pha tham gia tấn công hiệu quả khi băng lên bất ngờ và đánh đầu tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm

    Những tưởng tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua trước thì trọng tài UAE, Mohammed Abdulla Hassan đã quyết định sử dụng công nghệ VAR để xem xét lại bàn thắng vừa rồi.

    Kết quả, vị vua áo đen đã phát hiện trung vệ Yoshida có tình huống dùng tay chạm bóng trước khi làm tung lưới chúng ta. Ngay lập tức, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan đã từ chối công nhận bàn thắng của Nhật Bản.

    Chứng kiến bước ngoặt đó, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã ngay lập tức bày tỏ cảm xúc trên trang chủ Asian Cup. Cụ thể, người hâm mộ chỉ có thể dùng 2 từ: "Cảm ơn VAR" để thể hiện sự vui mừng với tình huống thoát thua trong hiệp 1. 

    Thoát thua nhờ VAR, CĐV Việt Nam chỉ nói 2 từ duy nhất - Bóng Đá

    Các cổ động viên Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn với công nghệ VAR.  

    Thoát thua nhờ VAR, CĐV Việt Nam chỉ nói 2 từ duy nhất - Bóng Đá

    VAR đã giúp tuyển Việt Nam tránh khỏi một bàn thua.  

    Trong khi đó, một cổ động viên khác từ Iraq cũng bày tỏ sự phấn khích với màn trình diễn của tuyển Việt Nam và cho biết anh sẽ ủng hộ "Các chiến binh Sao vàng" trong cuộc đối đầu với Nhật Bản.  

    Thoát thua nhờ VAR, CĐV Việt Nam chỉ nói 2 từ duy nhất - Bóng Đá

    Một cổ động viên Iraq ủng hộ tuyển Việt Nam.  

    Phi Yến | 20:03 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...