MỚI NHẤT :
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Thêm một trợ lý chia tay HLV Park Hang-seo trước thềm AFF cup 2018

    17:40 Thứ hai 29/10/2018

    BongDa.com.vn Sau trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, trợ lý riêng Lee Young-sub của HLV Park Hang-seo đã chia tay ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018.

    Như vậy, trợ lý Lee Young-sub, người phiên dịch viên tiếng Anh cho HLV Park Hang-seo, thông báo kết thúc công việc ở Việt Nam, trở về Hàn Quốc làm công việc của một thầy giáo. Lee Young Sub sinh năm 1995 tại Suwon, Hàn Quốc, sau đó sinh sống và học tập tại Singapore.

    Thêm một trợ lý chia tay HLV Park Hang-seo trước thềm AFF cup 2018 - Bóng Đá

    Trợ lý Lee Young-sub chia tay ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018. 

    Trợ lý có khuôn mặt thư sinh được mời làm trợ lý riêng cho HLV Park Hang-seo khi tuyển U23 Việt Nam dự ASIAD 2018 tại Indonesia. Lee có nhiệm vụ phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh, đồng thời dạy thêm tiếng Anh cho ông Park. Bên cạnh đó, vị trợ lý này cũng trở thành người bạn rất gần gũi với các tuyển thủ Việt Nam.

    Trong tâm thư của mình, Lee cho biết rất ấn tượng bởi sự hiếu khách, tình yêu của người dân Việt Nam. Lee cũng không quên cảm ơn vì Việt Nam đã mang đến cho anh những trải nghiệm tuyệt vời. “Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi gặp gỡ những người tuyệt vời như vậy. Tất cả đều rất thân thiện và nhiệt tình.

    Là một người yêu bóng đá, tôi rất biết ơn vì đã bắt đầu công việc theo bóng đá với Việt Nam. Thời gian cứ trôi qua và tình yêu của tôi đã lớn mạnh dần với bóng đá Việt Nam, tôi dường như thấy mình thuộc về nơi này. Tôi chứng kiến các cầu thủ cùng trợ lý người Việt Nam khóc nức nở khi Việt Nam thắng Syria để lần đầu vào bán kết ASIAD. Nước mắt tôi đã rơi khi thấy điều đó," Trợ lý Lee Young-sub chia sẻ những cảm xúc của mình khi có quãng thời gian ngắn gắn bó với bóng đá Việt Nam.

    Thêm một trợ lý chia tay HLV Park Hang-seo trước thềm AFF cup 2018 - Bóng Đá

    Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ rút danh sách 23 cầu thủ tập trung AFF cup 2018. 

    Trước đó, vì những lý do khách quan, trợ lý ngôn ngữ ông Lê Huy Khoa cũng đã chia tay đội tuyển Việt Nam trước khi ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị AFF Cup 2018. Như vậy, đến thời điểm hiện tại thầy trò HLV Park Hang-seo đã kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu thua 2 và thắng 1. Ngày mai 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về Hà Nội để chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018.

    Phương Nam
    Chia sẻ

    Loading...