MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Thầy trò Công Phượng rủ nhau đá phủi gây quỹ từ thiện

    12:34 Thứ ba 24/01/2017 | 2

    Số tiền từ thiện thu được trong trận đấu giao hữu giữa đội cựu cầu thủ HAGL và đội Công Phượng là hơn 41 triệu đồng và sẽ được gửi tới các bệnh nhân nghèo đón Tết 2017

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ HAGL cùng nhau quyên góp vì bệnh nhân nghèo.

    Xuất phát từ ý tưởng của các cựu cầu thủ HAGL như Lê Hoàng Thiên, Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ..., một trận đấu giao hữu bóng đá giữa đội cựu cầu thủ HAGL cùng những người bạn và đội cầu thủ học viện HAGL Arsenal JMG đang thi đấu ở V.League đã được tổ chức vào tối qua (23/1) tại sân bóng Hòa Thảo (đường Chu Mạnh Trinh - TP.Pleiku).

     - Bóng Đá

    Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đóng góp một phần thành ý với mong muốn các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai có thêm chút quà Tết.

    Bên cạnh ý nghĩa chào Xuân mới Đinh Dậu 2017 và gặp gỡ giao lưu giữa những người anh em, đồng đội cũ, trận đấu còn mang mục đích cao cả gây quỹ từ thiện, gửi một chút quà nhỏ tới những bệnh nhân nghèo được ăn Tết ấm no hơn.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ Lê Hoàng Thiên (trái) là người đề xuất ý tưởng được các đồng nghiệp chung tay hưởng ứng.

    Cựu cầu thủ HAGL Lê Hoàng Thiên cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình đứng ra kêu gọi để gây quỹ tự thiện giúp đỡ các đồng bào và gia đình khó khăn được ăn Tết ấm áp hơn. Rất vui là các thầy, anh em đồng đội cũ đã ủng hộ nhiệt tình".

     - Bóng Đá

    Công Phượng và đồng đội chống lại đội bóng có HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL.

    Trận đấu giao hữu đã diễn ra rất hấp dẫn với những màn đối đấu trên sân "phủi" giữa Công Phượng, Minh Vương, Đông Triều, Thanh Hậu với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, trợ lý Dương Minh Ninh, Trịnh Duy Quang, các cựu cầu thủ HAGL Lê Hoàng Thiên, Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ... Kết quả chung cuộc, đội cựu cầu thủ HAGL đã giành chiến thắng trước đội Công Phượng với tỷ số 6-5.

     - Bóng Đá

    Các thành viên dự trận đấu gây quỹ từ thiện chụp ảnh kỳ niệm.

    Số tiền làm từ thiện được Ban tổ chức công bố sau khi trận đấu kết thúc là 41 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi tới các bệnh nhân nghèo đang phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    Anh Dũng | 11:05 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...