MỚI NHẤT :
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • SLNA lo tìm nhà tài trợ để "giữ chân" trụ cột

    08:00 Thứ ba 17/09/2019

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng ấn tượng trước B. Bình Dương, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ nỗi lo về việc tìm kiếm nhà tài trợ để "giữ chân" các trụ cột khi mùa giải kết thúc.

    Dù phải làm khách trước B. Bình Dương ở vòng 23 V-League, nhưng SLNA đã có một trận đấu đầy thuyết phục khi đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 5-1 ngay tại Gò Đậu.

    SLNA lo tìm nhà tài trợ để

     SLNA có chiến thắng ấn tượng trước B. Bình Dương.

    Thất bại 1-5 trước SLNA là trận thua đậm nhất trong lịch sử suốt gần 20 năm tồn tại của Bình Dương ở V-League ngay trên sân Gò Đậu.

    Vì vậy sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tỏ ra phấn khích về màn thể hiện của các học trò: “Đây là trận đấu hay nhất của đội bóng chúng tôi ở mùa giải này. Tất cả các cầu thủ đã thi đấu nhiệt huyết, thực hiện đúng đấu pháp chiến thuật mà BHL đề ra. Tôi bất ngờ với kết quả này bởi Bình Dương luôn là đối thủ có thực lực ở V-League. Tôi cảm ơn đông đảo những CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân Gò Đậu để cổ vũ cho đội bóng quê hương”.

    Trong sự hân hoan trước chiến thắng ấn tượng của SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng bày tỏ sự lo lắng khi V-League 2019 kết thúc, đội bóng xứ Nghệ sẽ có tới 14 cái tên hết hợp đồng như Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Võ Ngọc Toàn...

    Vì vậy, việc đang gấp rút tìm được nhà tài trợ để "giữ chân" trụ cột là mục tiêu lớn nhất của BLĐ SLNA lúc này: “Sau mỗi mùa giải, SLNA luôn phải đối mặt với vấn đề nhân sự. Có nhiều cầu thủ sẽ hết hợp đồng sau khi V-League 2019 kết thúc. Tôi khẳng định là bất cứ cầu thủ nào của SLNA cũng mong muốn ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương. Tôi hy vọng vấn đề về nhà tài trợ sẽ sớm được giải quyết để các cầu thủ yên tâm cống hiến.

    SLNA lo tìm nhà tài trợ để

     Khắc Ngọc sẽ hết hợp đồng với SLNA khi V-League 2019 kết thúc.

    Chúng tôi vẫn đang làm việc với tỉnh và nhà tài trợ, tôi hy vọng lãnh đạo tỉnh sẽ đưa ra định hướng sớm nhất để đội bóng yên tâm chuẩn bị cho mùa giải mới."

    Sau vòng 23 V-League, SLNA tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở lượt trận tới, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trở về sân nhà để tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội FC vào ngày 19/09.

    Tịnh Đế | 07:40 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...