MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • SLNA đau đầu trong việc chọn thủ môn cho mùa giải 2018

    21:42 Thứ ba 13/02/2018 | 2

    Với việc Nguyên Mạnh phải nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Nguyễn Đức Thắng và ban huấn luyện SLNA đang đối mặt vấn đề lớn là việc tìm người gác đền trong khung gỗ ở mùa giải 2018.

    Như chúng tôi đã đưa tin, với chấn thương gặp phải tại AFC Cup 2018 hôm 10/2 vừa qua, thủ môn Nguyên Mạnh sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng để phục hồi chấn thương của mình. Trong khi đó, thời điểm để thủ thành này có thể trở lại thi đấu vẫn là dấu hỏi lớn và phụ thuộc vào tốc độ phục hồi chấn thương của đội trưởng SLNA.

     - Bóng Đá

     Chấn thương của Nguyên Mạnh khiến SLNA gặp khó khăn về lực lượng.

    Với việc Nguyên Mạnh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài đây là một tổn thất lớn về lực lượng với SLNA và là một vấn đề đau đầu với HLV Nguyễn Đức Thắng cũng như ban huấn luyện đội bóng thành Vinh. Trong những ngày tới, HLV Đức Thắng sẽ phải đưa ra quyết định ai sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của SLNA ở mùa giải 2018.

    Hiện tại, SLNA vẫn còn 3 thủ môn là Lê Văn Hùng, Lê Quang Đại và Trần Văn Tiến. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ và bản lĩnh trận mạc giữa 3 thủ môn này với đội trưởng Nguyên Mạnh là rất lớn. Còn nhớ, ở mùa giải 2017, Nguyên Mạnh chỉ vắng mặt đúng 2 trận đấu vì gặp chấn thương và người được chọn thay thế đều là Lê Văn Hùng. Thủ môn này có chiều cao 1m80 và cũng đã chơi tốt trong trận đấu gặp Tampines Rover vừa rồi. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa qua, Văn Hùng đã có một trận đấu dễ dàng khi đối thủ không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía SLNA.

    Vào lúc 15h30 ngày 28/2/2018, tại SVĐ Vinh (Nghệ An) sẽ diễn ra trận đấu tại vòng bảng AFC Cup 2018 giữa CLB SLNA và CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Đây sẽ là trận đấu quan trọng nữa để HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục thử nghiệm nhân sự trong khung gỗ của SLNA để chuẩn bị cho mùa giải 2018.

    Hoàng Nam | 10:42 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...