MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • SLNA chờ sự trở lại của 2 tuyển thủ Quốc gia

    22:20 Thứ tư 12/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Việc trẻ hoá đội hình cộng với hàng loạt trụ cột gặp chấn thương nghiêm trọng khiến SLNA thi đấu không ổn định trong mùa giải năm nay và hiện đang nằm trong nhóm cuối bảng. Vì vậy HLV Đức Thắng đang rất mong chờ sự hồi phục của các trụ cột trong giai đoạn lượt về sắp tới.

    Tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột đang có chuyển biến tích cực là tin vui với SLNA lúc này, bởi đội bóng xứ Nghệ đang gặp khủng hoảng về lực lượng trong giai đoạn lượt đi. Nếu không có gì thay đổi, đầu giai đoạn lượt về SLNA sẽ đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột, đặt biệt là 2 tuyển thủ Quốc gia ở hàng phòng ngự.

     - Bóng Đá

     Đình Hoàng vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đình Viên.

    Sự bất ổn của SLNA trong mùa giải năm nay chủ yếu nằm ở hàng phòng ngự khi họ là 1 trong 3 đội có hàng phòng ngự yếu nhất giải với 19 bàn thua sau 12 lượt đấu, chỉ hơn 2 đội cuối bảng. Điều đó không có gì bất ngờ bởi từ đầu mùa giải đội bóng xứ Nghệ phải liên tiếp đón nhận tin "dữ" ở hàng thủ  2 tuyển thủ Quốc gia Đình Hoàng và Mạnh Hùng lần lượt gặp những chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

    Sự thiếu vắng 2 cầu thủ trụ cột khiến cho hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ trở thành "cơn đau đầu" của HLV Đức Thắng trong thời gian qua. Tuy nhiên, đến thời điểm này HLV Đức Thắng có thể tạm yên tâm khi gần như chắc chắn cả Đình Hoàng và Mạnh Hùng sẽ trở lại thi đấu ở vòng 14, tức đầu giai đoạn lượt về diễn ra sau đây hơn 2 tháng.

    Gặp chấn thương sụn chêm từ cuối năm 2016, Đình Hoàng đã phải nói lời chia tay với AFF Cup, đồng thời không thể cùng SLNA tham dự giai đoạn lượt đi mùa giải 2017. Sau khi sang Singapore phẫu thuật cùng lúc với Tuấn Anh trở về, tình hình chấn thương của Hoàng đã cơ bản ổn định, nhưng tốc độ hồi phục của cầu thủ SLNA không nhanh bằng Tuấn Anh. Dù vậy đến bây giờ Đình Hoàng đã có thể tập chạy và hồi phục thể lực.

     - Bóng Đá

     Phạm Mạnh Hùng vẫn chưa thể lại chiến đấu cùng SLNA sau chấn thương.

    Bên cạnh Đình Hoàng, trò cưng của HLV Miura ở ĐTQG Phạm Mạnh Hùng cũng đang có những chuyển biến tích cực sau khi gặp phải chấn thương rách sụn chêm đầu gối trong trận đấu với Quảng Nam hồi giữa tháng 2 năm nay. Thay vì điều trị bằng phẫu thuật và y khoa, Hùng "xà ngang" quyết định điều trị bằng phương thuốc cổ truyền là lá thuốc và đến bây giờ mọi chuyện đang diễn biến rất tốt đẹp. Dù vậy Mạnh Hùng sẽ phải kiểm tra lại mức độ chấn thương lần cuối trước khi xỏ giày ra sân tập luyện để đảm bảo khả năng không bị tái phát nặng hơn. 

    Sau vòng 13 sắp tới, các CLB sẽ được nghỉ hơn 2 tháng trước khi bước vào giai đoạn lượt về. Với tình hình chuyển biến tích cực như hiện tại, gần như chắc chắn cả Đình Hoàng và Mạnh Hùng sẽ kịp trở lại trong màu áo SLNA ở giai đoạn lượt về. Với sự trở lại của 2 trụ cột nơi hàng thủ, người hâm mộ xứ Nghệ đang chờ đợi một bộ mặt  mới của đội bóng trong giai đoạn còn lại của mùa giải. 

    Bên cạnh chuyển biến tích cực của 2 cầu thủ trụ cột, trước mắt vòng 13 sắp tới trên Sân Hà Nội FC, SLNA sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Xuân Thắng và thủ môn Văn Hùng. Tuy nhiên vẫn có một sự lo lắng với đội bóng xứ Nghệ bởi chấn thương mới gặp của hậu vệ trẻ Võ Ngọc Toàn đang chuyển biến rất xấu, đã hơn 1 tháng Toàn vẫn còn phải đi chuyển bằng cáng, đây là 1 hậu vệ trẻ đang thi đấu rất lên chân ở mùa giải năm nay.

    Khánh Toàn - Thể thao Việt Nam | 21:45 12/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...