MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Rudiger: "Người hâm mộ sẽ chấp nhận điều đó"

    10:10 Thứ sáu 27/03/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý từ cầu thủ của Chelsea trong bối cảnh COVID-19 đang khiến làng túc cầu chao đảo.

    COVID-19 như đã biết, đang khiến thế giới bóng đá phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hàng loạt giải đấu bao gồm cả Premier League đã phải tạm hoãn và chẳng có gì chắc chắn là sẽ có thể sớm trở lại. Một trong những kịch bản được suy nghĩ đến, đó là việc các giải đấu sẽ được hoàn thành, nhưng mọi trận đấu sẽ phải tổ chức kín.

    Và theo cầu thủ Chelsea - Antonio Rudiger phát biểu trên tờ Kicker, anh cho rằng đây sẽ là một phương án mà NHM sẽ chấp thuận:

    "Tình hình tài chính của rất nhiều đội bóng phụ thuộc vào việc điều gì sẽ diễn ra. Thế nhưng đại dịch lần này còn ảnh hưởng tới rất nhiều lĩnh vực khác nữa."

    'Two weeks ago, ghost games were still unthinkable': Chelsea defender calls upon fans to accept finishing season behind closed doors - Bóng Đá

    Theo Rudiger, phương án tổ chức các trận đấu không khán giả sẽ là phương án được NHM chấp thuận.

    "Tác động của chúng thậm chí còn lớn hơn, ví dụ như ẩm thực và du lịch chẳng hạn."

    "Hai tuần trước, những trận đấu không khán giả vẫn là một cú sốc, một điều không tưởng với rất nhiều fan."

    "Rõ ràng rồi, điều đó sẽ khiến tất cả kém vui. Như tôi đã nói, tôi thích được thi đấu ở một SVĐ chật cứng khán giả." 

    "Thế nhưng sau những gì đã xảy ra, thì sau cùng tất cả - bao gồm cả NHM cũng sẽ chấp nhận những trận đấu không khán giả thôi."

    Những bàn thắng đẹp nhất trong các buổi tập của The Blues:

    Anh Tú | 09:40 27/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...