Roy Keane và Ian Wright cãi vã sau thất bại của tuyển Anh
08:36 Thứ năm 12/07/2018
BongDa.com.vn Hai huyền thoại, hai cách nhìn nhận thất bại của tuyển Anh trước Croatia.

Trong buổi bình luận sau trận đấu với sự xuất hiện của Roy Keane và Ian Wright, tranh cãi đã nổ ra khi hai huyền thoại có những bất đồng trong thất bại của đội tuyển Anh.

Roy Keane cho rằng Tam sư mắc sai lầm khi nghĩ về trận chung kết quá sớm, thiếu sự tập trung trong trận đấu, điều đó dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, Ian Wright lại suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, các cầu thủ thi đấu hết mình và cống hiến cho người hâm mộ, họ đã đi xa hơn những gì được mong đợi.

Roy Keane và Ian Wright cãi vã sau thất bại của tuyển Anh - Bóng Đá

Tranh cãi nổ ra giữa Roy Keane và Ian Wright trong buổi bình luận sau trận đấu Anh và Croatia. Ảnh: ITV.

Nguyên văn cuộc nói chuyện như sau:

Keane: "Bạn phải tập trung vào trận đấu, nhưng mọi người luôn nói về trận chung kết rằng "Football's coming home" - Cúp đang về nhà rồi."

Wright: "Chúng ta không nói về trận chung kết lúc này, chúng ta chỉ đang thư giãn cùng nhau. Sự thật là chúng tôi đang rất vui vẻ còn ông thì đang không mấy vui lắm khi nói chuyện cùng chúng tôi."

Keane: "Tôi không bận tâm lắm về việc đó, nhưng mọi người đã bàn về trận chung kết, rồi thì sẽ ăn mừng ở đâu, điều đó không tốt chút nào."

Wright: "Không, tôi chưa nghĩ đến điều đó."

Keane: "Đúng đấy, đó chính xác là những điều tôi đang nói."

Wright: "Tại sao chúng ta lại không được vui vì điều đó?"

Keane: "Ông có thể thích thú khi chúng ta chơi ở trận chung kết, nhưng đây mới chỉ là bán kết thôi."

Wright: "Nhưng mọi người đâu có kỳ vọng ta vào đến tận bán kết đâu..."

Keane: "Còn những một trận nữa cơ mà, ông luôn miệng nói về trận chung kết, điều này thật nực cười. Ông biết khó khăn thế nào để vào được trận chung kết không hay thậm chí là được chơi tại World Cup không?"

Wright: "Chung kết!"

Keane: "Ông vẫn nói về chung kết?"

Wright: "Đúng vậy, chung kết!"

Tùng Nguyễn | 07:00 12/07/2018