MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • 'Ronaldo, Messi tuổi gì giành Bóng vàng với tôi?'

    05:48 Chủ nhật 17/12/2017

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn cho nhật báo AS Tây Ban Nha, huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã khẳng định tài năng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không bằng ông ngày xưa.

    Sau khi Cristiano Ronaldo giành giải thưởng Quả bóng vàng 2017, giới truyền thông Tây Ban Nha đã liên hệ với huyền thoại Diego Maradona để lấy ý kiến của ông. Quả không hổ danh "Cậu bé vàng" luôn biết cách hút báo chí bằng những phát ngôn gây sốc.

    Maradona:

     Maradona lại tự tân bốc mình.

    Lần này ông tiếp tục đưa ra lời nhận định bất ngờ về cả hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi. Ông phát biểu: "Ronaldo là một điều kỳ diệu của bóng đá thế giới, nhưng nếu tôi còn xỏ giày thi đấu đến nay hôm nay thì cậu ấy và cả Messi cũng không có khả năng tranh chấp Quả bóng vàng với tôi."

    Maradona còn phân tích thêm những cầu thủ hàng đầu khác cùng thời với ông để đem ra so với CR7 và M10 hiện tại. "Tôi chỉ hâm mộ Johan Cruyff và Alfredo Di Stefano mà thôi. Hai huyền thoại luôn có sức hút với tôi ở mọi thời điểm. Họ luôn chơi bóng để truyền cảm hứng cho các cầu thủ từ đời này sang đời khác."

    Đây là nhận định cá nhân của Maradona. Dĩ nhiên bóng đá thời nào cũng có những khó khăn và thách thức riêng nên mọi so sánh đều là khập khiễng.

    "Cậu bé vàng" từng tham dự 4 World Cup bóng đá và giánh cúp vô địch năm 1986 và Á quân năm 1990. Maradona là cầu thủ hay nhất thế kỉ 21 do sự bầu chọn trên mạng xã hội của các fan. Ông khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina 91 lần và ghi được 34 bàn thắng.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 16/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...