MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • "Quang Hải quá tài năng, chúng tôi muốn đưa anh ấy tới La Liga"

    23:35 Thứ tư 27/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đó là chia sẻ của Giám đốc điều hành La Liga ở khu vực Đông Nam Á, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc ông Ivan Codina về Bóng đá Việt Nam cũng như tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải.

    Trong cuộc phỏng vấn với các đơn vị truyền thông của Việt Nam mới đây, ông Ivan Codina đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt với Nguyễn Quang hải và mong muốn được thấy tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu ở La Liga.

     Nguyễn Quang Hải là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

    "Quang Hải quá tài năng, không chỉ ở Việt Nam mà là cả châu Á. Cậu ấy là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn đưa sang Deportivo Alaves, đội đang thi đấu tại La Liga. Tuy nhiên, để điều đó thành hiện thực, các bên cần tìm được tiếng nói chung cùng thời điểm thích hợp." Ông Codina chia sẻ với Zing.

    "Chúng tôi phải tôn trọng hợp đồng của Quang Hải với CLB Hà Nội, cũng như ràng buộc giữa anh ấy với đội tuyển Quốc gia. Do đó, khi thời điểm chín muồi, chúng tôi sẽ đưa Quang Hải đến Tây Ban Nha."

    "Phải nhấn mạnh lần nữa rằng, tài năng của Quang Hải là không thể bàn cãi. Những bàn thắng tiền vệ này ghi được đều quá tuyệt vời. Và giờ, chúng tôi muốn đưa anh ấy sang Tây Ban Nha xem tiền vệ này có thích nghi, đủ sức cạnh tranh trong môi trường bóng đá đỉnh cao hay không."

     Ông Ivan Codina trong một trận đấu ở La Liga.

    Ngoài Quang Hải, vị giám đốc điều hành 41 tuổi cũng ấn tượng với kỹ thuật của Công Phượng: "Kỹ thuật cá nhân của Công Phượng và Quang Hải có lẽ không cần bàn cãi. Tôi tin họ đủ khả năng để chơi bóng trong môi trường đỉnh cao hơn, yếu tố sẽ giúp chuyên môn của hai ngôi sao được cải thiện nhiều hơn trong tương lai."

    Nói về đội tuyển Việt Nam ông Codina cho biết: "Tuyển Việt Nam giờ rất mạnh ở Đông Nam Á. Ngoài ra, đội tuyển của các bạn còn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tôi rất thích điều đó."

    "Theo tôi được biết, nòng cốt của tuyển Việt Nam là lứa cầu thủ U23 đã giành được những thành công gần đây. Không cần phải bàn cãi, đội tuyển các bạn đang có một tương lai tươi sáng phía trước vì tuổi đời các tuyển thủ còn rất trẻ."

    Cũng trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt, ông Ivan Codina chia sẻ những kế hoạch hợp tác với bóng đá Việt Nam mà cụ thể là giải vô địch Quốc gia V-League. Vị giám đốc điều hành 41 tuổi hy vọng sự hợp tác sẽ giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển và thành công hơn trong tương lai.

    Nam Thành | 23:00 27/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...