MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Những sự thật không phải ai cũng biết về Cristiano Ronaldo

    20:52 Thứ ba 18/04/2017 | 1

    Sun Sport có những tiết lộ thú vị về Cristiano Ronaldo - một trong những siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

     - Bóng Đá

     Một tay chơi poker thứ thiệt: Bóng đá không phải là môn thể thao duy nhất Cristiano Ronaldo yêu thích, anh thường xuyên thử thách sức mạnh tinh thần ở bộ môn thể thao trí tuệ này mỗi khi rảnh rỗi. Hiện siêu sao người Bồ Đào Nha đang là gương mặt đại diện của trang web PokerStars.

     - Bóng Đá

     Màn chào đón ấn tượng nhất: Năm 2009, 80.000 cổ động viên đã có mặt ở Bernabeu chỉ để chiêm ngưỡng Cristiano Ronaldo lần đầu tiên khoác lên mình màu áo trắng của Real Madrid. Đây là sức hút chưa cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá thế giới làm được. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Diego Maradona khi ông ra mắt CLB mới Napoli vào năm 1984 trước sự chứng kiến của 74.000 khán giả.

     - Bóng Đá

     Fan hâm mộ đặc biệt: Ronaldo có lẽ là cầu thủ bóng đá duy nhất nhận được lời khen từ "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. "Cristiano sở hữu thể hình đáng ngưỡng mộ. Cơ bắp của cậu ấy thật tuyệt vời," cựu VĐV thể hình người Mỹ chia sẻ về CR7.

     - Bóng Đá

     Tên được đặt theo tổng thống Mỹ: Tên đầy đủ của siêu sao người Bồ Đào Nha là "Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro". Trong đó, Ronaldo được lấy cảm hứng từ Ronald Wilson Reagan - vị tổng thống thứ 40 của Mỹ. "Cha mẹ tôi thích cái tên này bởi nó gợi lên vẻ mạnh mẽ, nam tính," CR7 tiết lộ trong một sự kiện gần đây.

     - Bóng Đá

     Suýt phải giải nghệ vào năm 15 tuổi: Năm 2000, Ronaldo bị mắc một vài vấn đề liên quan đến tim mạch mỗi khi anh chạy quá nhanh. Thậm chí, các bác sĩ đã khuyên anh nên bỏ nghiệp bóng đá. Thật may khi CR7 đã không nghe theo lời khuyên của vị bác sĩ này. Năm nay đã 32 tuổi và Ronaldo luôn nằm trong top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất hành tinh (33,6 km/h).

     - Bóng Đá

     Một học sinh cá biệt: "Tôi từng bị đuổi học vì ném ghế vào giáo viên. Ông ta đã không tôn trọng tôi," Ronaldo tiết lộ.

     - Bóng Đá

     Cỗ mãy không chiến: Ronaldo có thể nhảy cao hơn 7 cm so với một VĐV bóng rổ NBA và gia tốc nhảy nhanh gấp 5 lần một con báo đốm châu Phi.

    12 điều chứng tỏ Ronaldo là người có nhân cách tốt: Ronaldo luôn bảo vệ những cổ động viên nhảy xuống sân khỏi lực lượng an ninh, anh sẵn sàng dừng lại để chụp hình lưu niệm cùng họ.

    Dũng Sĩ | 19:48 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...