Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau 2 trận tứ kết World Cup
14:41 Thứ bảy 07/07/2018
BongDa.com.vn Ngày thi đấu đầu tiên của loạt trận tứ kết World Cup 2018 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Pháp đánh bại Uruguay, Brazil gục ngã trước Bỉ là kết quả của 2 trận tứ kết đầu tiên ở World Cup năm nay. Pháp và Bỉ đã chơi thứ bóng đá khoa học, hợp lý để loại 2 đại diện đến từ Nam Mỹ. Sau đây là những điều bạn có thể bỏ lỡ ở 2 trận cầu đỉnh cao này.

Uruguay trả giá khi Cavani vắng mặt

Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau 2 trận tứ kết World Cup đầu tiên - Bóng Đá

 

Lần đầu tiên kể từ sau thất bại 1-4 trước Brazil hồi tháng 3/2017, Uruguay xuất phát mà không có cặp đôi Edinson Cavani và Luis Suarez đá cạnh nhau. Chấn thương trong trận thắng Bồ Đào Nha đã khiến Cavani phải ngồi ngoài vòng tứ kết.

Trong khoảng thời gian Cavani và Suarez sát cánh, Uruguay chỉ thua 1/13 trận, ghi 20 bàn (12/20 bàn thuộc về Cavani hoặc Suarez) và chỉ để thủng lưới 6 lần. Không Cavani, hàng công Uruguay thi đấu như gà mắc tóc, cá nhân Suarez cũng không tạo được dấu dấn nào đáng kể khi mất đi đối tác ăn ý.

Gimenez khóc khi trận đấu còn chưa kết thúc

Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau 2 trận tứ kết World Cup đầu tiên - Bóng Đá

 

Khi Pháp vượt lên dẫn trước 2 bàn sau sai lầm sơ đẳng của thủ môn Fernando Muslera ở pha dứt điểm có phần vô hại của Antoine Griezmann, trung vệ Jose Gimenez đã bật khóc ngay trên sân. Hình ảnh Gimenez đã lau nước mắt trước viễn cảnh bị loại đang gần xảy đến đã gây xúc động mạnh. 

Mexico... vẫn hiện diện ở World Cup

Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau 2 trận tứ kết World Cup đầu tiên - Bóng Đá

 

Mexico đã phải xách vali về nước sau thất bại trước Brazil ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, lá cờ của họ vẫn tung bay trên bầu trời World Cup ở nước Nga. Một CĐV Mexico đến theo dõi trận đấu giữa Uruguay và Pháp trên sân Nizhny Novgorod đã quyết định mang theo lá cờ của đội nhà. CĐV gây chú ý mạnh cũng nhờ màn hóa thân con công đặc sắc.

Fernandinho đá phản lưới nhà tủi hổ

Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau 2 trận tứ kết World Cup đầu tiên - Bóng Đá

 

Thay Casemiro bị treo giò, Fernandinho đã có một màn trình diễn thảm họa. Theo đó, tiền vệ thuộc biên chế Man City có pha đánh đầu tung lưới Brazil, mang lại bàn mở tỷ số quý giá cho tuyển Bỉ. Bàn thua này khiến Brazil bị động, ngược lại, Bỉ thêm phần hưng phấn. CĐV Man United vì thế được dịp chê cười Fernandinho. Nên nhớ rằng, Fernandinho chỉ mới là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Brazil đá phản lưới nhà trong một trận đấu ở World Cup sau Marcelo (gặp Croatia) năm 2014.

Neymar lại ăn vạ

Những điều bạn có thể bỏ lỡ sau 2 trận tứ kết World Cup đầu tiên - Bóng Đá

 

Neymar bị chỉ trích suốt từ đầu World Cup tới khi rời giải vì những tình huống ăn vạ có phần quá lố. Trong hiệp 2 trận gặp Bỉ, khi mà Brazil đang rất cần một bàn thắng, Neymar lại tiếp tục diễn trò trong vòng cấm đối phương. Đổi lại, trọng tài chính trao cho Neymar cái nhìn không hay và ra dấu hiệu bảo Neymar nên đứng dậy thì hơn.

Video Lukaku và hành trình vượt qua số phận:

Tiểu Lam | 14:24 07/07/2018