MỚI NHẤT :
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Nhập tịch tràn lan, đội tuyển Đông Timor chính thức bị kiện lên FIFA

    19:39 Chủ nhật 18/10/2015

    LĐBĐ Palestine đã gửi đơn phàn nàn lên FIFA về việc ĐT Đông Timor sử dụng tới 7 cầu thủ Brazil đá với đội tuyển của họ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018.

    LĐBĐ Palestine đã chính thức gửi đơn phàn nàn lên FIFA về việc ĐT Đông Timor sử dụng tới 7 cầu thủ Brazil không đủ điều kiện đá với đội tuyển của họ trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2018 diễn ra cách đây hơn 10 ngày.

    Nhập tịch tràn lan, đội tuyển Đông Timor chính thức bị kiện lên FIFA
    Patrick Fabiano trong màu áo ĐT Đông Timor. Ảnh: Internet.

    Đông Timor vốn là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha trước khi bị Indonesia chiếm đóng. Tháng 5.2002, họ chính thức trở thành một quốc gia độc lập. Từ đó đến nay, bóng đá nước này đã sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài và hầu như chẳng có quan hệ với Đông Timor để nâng cao trình độ quốc tế. Một vài trận đấu, có tới 6-7 cầu thủ gốc Brazil khoác áo ĐT Đông Timor.

    Chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch đã giúp Đông Timor tiến bộ vượt bậc, từ chỗ đứng cuối trên bảng xếp hạng FIFA năm 2002 và không thắng trận đấu quốc tế nào cho tới trước năm 2015, họ đã vươn lên vị trí 146 vào tháng 6.2015. Rất nhiều trận đấu, Đông Timor chơi ngang ngửa với những đối thủ thuộc hàng có số má như Malaysia (hòa 1-1), UAE (thua 0-1) hay mới đây là Palestine (hòa 1-1)…

    Ban đầu, những đội bóng cùng bảng A vòng loại thứ 2 World Cup 2018 với Đông Timor như Ả-rập Saudi, UAE, Palestine hay Malaysia chẳng phàn nàn gì cả. Nhưng thời gian gần đây, khi mà Đông Timor cứ ngang nhiên tung những cầu thủ nước ngoài vào sân, họ không thể ngồi yên thêm nữa. Mới nhất, LĐBĐ Palestine đã gửi đơn phàn nàn lên FIFA, yêu cầu tổ chức bóng đá quyền lực nhất giới điều tra những cầu thủ nhập tịch của Đông Timor.

    Trong trận đấu giữa Đông Timor và Palestine, đội chủ nhà đưa tới 7 cầu thủ gốc Brazil vào sân và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Trận hòa này khiến Palestine đánh mất lợi thế trong cuộc đua tranh giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng A, và vì thế, họ quyết đưa mọi việc ra ánh sáng. FIFA đã chấp nhận đơn phàn nàn của Palestine và sẽ tiến hành điều tra. Một khi tìm thấy bằng chứng Đông Timor phạm luật, LĐBĐ nước này có thể sẽ bị treo giò ít nhất 1 năm.

    Mà chuyện Đông Timor phạm luật thì lại rõ như ban ngày. Theo quy định mới của LĐBĐ thế giới (FIFA), một cầu thủ sinh ra ở nước A nhưng muốn thi đấu cho đội tuyển B thì phải sinh sống ở nước B sau sinh nhật lần thứ 18 trong 5 năm. Ở ĐT Đông Timor hiện giờ, có ít nhất 8 cầu thủ gốc Brazil, nhưng người sống lâu nhất ở Đông Timor thì mới được… 3 năm.

    Hỏi sao có nhiều cầu thủ Brazil chơi cho Đông Timor, tiền đạo Patrick Fabiano sinh ra ở thành phố Sao Paulo (Brazil) giải thích có người quen với HLV Đông Timor, có người quen quan chức đội, có người được phát hiện sau thời gian chơi bóng ở châu Á. Tiền vệ Rodrigo Silva chơi thời gian dài ở các CLB Kuwait và UAE mới gia nhập đội tuyển Đông Timor năm ngoái. Nhưng cũng có các cầu thủ khoác áo Đông Timor ngay khi họ chuyển đến châu Á như Murilo de Almeida, Jairo Neto… Tới đây, Đông Timor dự định nhập tịch thêm vài cầu thủ Brazil nữa.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...