MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/02: VFF đàm phán lại với HLV Park Hang-seo

    08:00 Thứ tư 20/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo làm việc với VFF; Danh Trung lập cú đúp, U22 Việt Nam giành vé vào bán kết; Shandong Luneng bị cầu thủ Hà Nội "làm khổ"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/02.

    HLV Park Hang-seo làm việc với VFF

    Chiều 19/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có buổi làm việc với HLV Park Hang-seo về việc dẫn dắt các cấp độ đội tuyển của Việt Nam trong năm 2019.

    Trước đó khi ký hợp đồng tháng 10/2017, VFF và HLV Park Hang-seo đã thỏa thuận về việc chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đảm nhận cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vì lợi ích của bóng đá Việt Nam nên cả hai bên sẽ ngồi lại để tìm ra phương án tốt nhất.

    Trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2020 từ đầu tháng 9 đến tháng 11. Cùng thời điểm đó là SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/02: VFF đàm phán lại với HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo bàn bạc với VFF về việc chỉ dẫn dắt một cấp độ.

    Danh Trung lập cú đúp, U22 Việt Nam giành vé vào bán kết

    Hai bàn thắng của Phan Thanh Hậu, Xuân Tú và cú đúp của Danh Trung đã giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-0 trước U22 Timor Leste.

    Giành trọn 3 điểm, U22 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết sớm một lượt trận. Trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/02: VFF đàm phán lại với HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Danh Trung lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam.

    Shandong Luneng bị cầu thủ Hà Nội "làm khổ"

    Ngày 19/2, trên sân Jinan Olympic Sports Center, Shandong Luneng có chiến thắng ngược 4-1 ở vòng play-off AFC Champions League trước CLB Hà Nội. Mặc dù giành thắng lợi, nói một cách khách quan thì các cầu thủ Trung Quốc đã được đội bóng đến từ Việt Nam dạy cho bài học rằng đội chủ nhà không chơi thực sự tốt. Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam tại CLB Hà Nội đã thực hiện nhiều động tác khó, đầy kỹ thuật để 'làm khổ' các cầu thủ Trung Quốc”, trang Sina bình luận.

    HLV Quốc Tuấn: "U22 Việt Nam quyết thắng Thái Lan"

    "Như các bạn đã biết, hôm nay chúng tôi đã có 6 sự thay đổi so với trận đấu đầu tiên.

    Ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh trong tính toán, giúp các em tránh quá tải về mặt thể lực, không gặp chấn thương. Chúng ta đã vào bán kết, và tôi cần giữ lực lượng để đối đầu với người Thái. Ngay sau trận đấu, U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng gặp Thái Lan." HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

    Báo châu Á chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất U22 Việt Nam trận gặp Timor Leste

    Nhận định về chiến thắng ấn tượng của U22 Việt Nam, trang Fox Sports Asia viết: "Cả 2 đội đã thi đấu ngang ngửa trong hiệp 1. Những cầu thủ áo trắng có phần nhỉnh hơn và dồn ép bằng những đường tấn công dồn dập.

    Và điều gì đến đã đến, Trần Danh Trung đã có pha tận dụng tốt sai lầm của đối phương để ghi bàn thắng mở tỷ số và kích hoạt cho 1 trận thắng tưng bừng cho U22 Việt Nam. Để rồi chính cầu thủ số 19 đã nhân đôi cách biệt bằng một pha solo rất ấn tượng. Có thể nói Danh Trung là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Việt Nam.

    Cuối trận, Thanh Hậu và Xuân Tú đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Những ngôi sao vàng qua đó mang về tấm vé dự vòng Bán kết cho đội nhà."

    Tịnh Đế | 07:40 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...