MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Nghịch cảnh không làm giảm nhuệ khí của tuyển Thái Lan

    00:01 Thứ ba 20/11/2018

    Những khó khăn về khâu chuẩn bị trước chuyến làm khách gặp đội tuyển Philippines không hề khiến thầy trò Milovan Rajevac bi quan.

    Đội tuyển Thái Lan sẽ chỉ có 1 ngày để tập luyện trên sân Panaad (Bacolod) trước khi bước vào đối đầu với chủ nhà Philippines diễn ra ngày 21/11. Trước đó, họ phải nghỉ lại ở thủ đô Manila một đêm, rồi tới 10h ngày 20/11 mới lên máy bay sang Bacolod.

    Thông thường, những đội khách cần đến 2 ngày để tập làm quen trên sân vận động là nơi diễn ra trận đấu. Nhưng theo báo Fox Sports của Thái Lan, lịch trình của "Voi chiến" bị thay đổi vì thời tiết xấu.

     - Bóng Đá

     HLV Milovan Rajevac tự tin trước trận gặp đội tuyển Philippines.

    Nhà vô địch AFF Cup 2016 dự kiến đến Bacolod hôm 19/11, nhưng chính phủ Philippines lại ra thông báo hủy các chuyến bay trong nước do cơn bão Toraji. Điều đáng nói đội tuyển Philippines lại bất ngờ tới được Bacolod trong ngày 19/11.

    Như vậy, dễ nhận thấy đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn so với Thái Lan. Dù vậy, HLV Milovan Rajevac vẫn không cảm thấy lo lắng. Ông cho biết đội nhà vẫn tràn đầy tự tin.

    "Đến Bacolod chỉ 1 ngày trước giờ bóng lăn ư? Tôi thấy điều đó không ảnh hưởng gì. Cả đội vẫn có hai buổi ăn sáng và tập luyện bình thường. Tôi không cho rằng nghịch cảnh ảnh hưởng nhiều đội tuyển Thái Lan," chiến lược gia 64 tuổi cho biết.

    Cũng theo nhà cầm quân người Serbia, "Voi chiến" hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đụng độ đội tuyển Philippines, đang chơi tốt khi giành được 6 điểm sau 2 trận. Trong quá khứ, đội tuyển Thái Lan chưa từng thua Philippines, trong đó có 8 trận thắng và 1 trận hòa.

    Với đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ vừa được thưởng 30.000 USD sau chiến thắng trước Indonesia. Đây là khoản thưởng nóng các nhà tài trợ dành cho thầy trò Milovan Rajevac.

    * Theo Siam Sports

    Nguyên Trí | 23:45 19/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...