MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Neville thực sự đã nói gì về việc "bán máu Old Trafford"?

    17:21 Thứ ba 27/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Gary Neville mới đây đã đưa ra một quan điểm thẳng thắn, nhằm hướng tới lợi ích của người hâm mộ Manchester United, theo Express.

    Cựu đội trưởng Manchester United cho biết việc bán tên sân Old Trafford có thể giúp Man Utd kiếm được 80 triệu bảng mỗi năm. Thậm chí là 800 triệu bảng trong 10 năm. Động thái táo bạo này có thể giúp các cổ động viên có thể mua được những tấm vé với giá rẻ hơn khi đến sân.

    Neville chia sẻ (theo Express): "Nhà Glazer đã nói rằng họ sẽ không bán tên Old Trafford cho bất kì ai. Nhưng tôi sẽ đổi nó lấy 70 hay 80 triệu bảng mỗi năm nếu tôi sở hữu United. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ quyết định này. Nhưng tôi đã nghĩ về nó trong nhiều năm nay.

    Neville thực sự đã nói gì về việc

     Neville chia sẻ ý tưởng táo bạo.

    Mọi người sẽ tham khảo ý kiến của người hâm mộ nếu muốn thực hiện. Sân Old Trafford đã là một cái tên mang tính biểu tượng. Nếu nó mang một cái tên khác, tôi sẽ vẫn gọi nó là Old Trafford. Nhưng nếu vì lợi ích của NHM, việc này sẽ giúp United có được 80 triệu bảng một năm".

    Anh nói thêm và không quên bông đùa: "Sân đấu của chúng ta có thể mang tên Stan Collymore’s Old Trafford. Hay là "The Jamie Carragher Arena. Giá vé rẻ hơn cho NHM là thứ lớn nhất chúng ta nhận được. Mà để có được điều đó, tên của một công ty đứng trước cũng không quá to tát. Nó sẽ cho phép các cộng đồng NHM của Stretford, Salford, Broughton, Ordsall, vào sân Old Trafford với giá của một ly cà phê Costa".

    Trên thực tế, 80 triệu bảng theo ý tưởng của Neville là con số vô cùng lớn. Vì năm 2011, Man City chỉ kiếm được 150 triệu bảng sau giao kèo 15 năm để đổi tên City of Manchester thành Etihad như bây giờ. Tất nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý đến sự lạm phát của đồng tiền trong gần 10 năm qua.

    Neville thực sự đã nói gì về việc

     Sân nhà của MC và Arsenal đều đã được đổi tên.

    Trước đó chừng 5 năm, Arsenal cũng đã kí hợp đồng có thời hạn tương tự The Citizens trị giá 100 triệu bảng với hãng Emirates. Tuy nhiên, con số này đã bao gồm 8 năm tài trợ áo đấu với tổng trị giá 48 triệu bảng, trong khi đó hợp đồng của Man City hoàn toàn tách biệt 2 khía cạnh tài trợ.

    Nhưng nếu nói đến giá trị lịch sử và sự nổi tiếng, Nhà hát của những giấc mơ luôn nằm trong TOP đầu cùng với Anfield (Liverpool) hay Wembley (sân nhà của tuyển Anh) tại xứ sương mù. Thậm chí, Old Trafford có danh tiếng chẳng kém Nou Camp, Bernabeu, hay bất cứ SVĐ nào trên thế giới. Vì lẽ đó, nếu thực sự bán tên sân có thời hạn, số tiền mà Man Utd thu về chắc chắn sẽ rất cao.

    Arsenal giới thiệu mẫu áo đấu thứ ba:

    Trung Quân | 17:00 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...