'Messi giải nghệ thì sao? Chẳng liên quan đến chúng tôi'
07:05 Thứ ba 26/06/2018
BongDa.com.vn Huấn luyện viên Nigeria, ông Gernot Rohr vừa đưa ra tuyên bố hùng hồn trước cuộc chạm trán với Argentina.

World Cup 2018 đã bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Những cái tên xứng đáng đi tiếp đều từ từ xuất hiện. Dù ở lại hay về nước, các đội bóng đều quyết chiến vì danh dự và niềm tự hào dân tộc.

'Chúng tôi sẽ chấm dứt giấc mơ vàng của Messi - Bóng Đá

 Việc Messi giải nghệ hay không chắng liên quan đến Nigeria, đội bóng sẽ chiến đấu tới cùng vì màu cờ sắc áo.

Rạng sáng 27/6, tất cả cổ động viên trên toàn thế giới sẽ đổ dồn về Saint Petersburg chờ Messi làm nên điều kỳ diệu trước Nigeria. Đương kim á quân đang đứng giữa lằn ranh được mất, đội bóng buộc phải thắng để hy vọng góp mặt ở vòng 1/8.

Với việc đả bại Iceland 2 bàn không gỡ, chính Nigeria thắp lên hy vọng cho cổ động viên xứ tango. Dẫu vậy, đại diện châu Phi quyết không khoan nhượng ở trận chiến sinh tử. Mới đây, HLV Gernot Rohr đã lên tiếng cảnh báo Albiceleste. Chiến lược gia người Đức sẵn sàng hạ gục đội bóng Nam Mỹ.

"Chúng tôi đến đây không phải để tạo động lực hay giúp đỡ bất cứ ai. Điều quan trọng đó là các cầu thủ tập trung vào trận đấu. Chúng tôi đều yêu mến Messi. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi cần phân biệt rõ ràng đâu là công, đâu là tình cảm cá nhân".

"Việc đây là có phải là kỳ World Cup cuối cùng của Messi hay không, điều này không liên quan đến đội bóng. Chúng tôi phải chiến đấu vì cổ động viên và dân tộc. Chúng tôi đến Nga không phải để xem Messi thi đấu. Chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Đội bóng sẽ chiến đấu đến cùng", HLV Gernot Rohr cho biết.

HLV Gernot Rohr cũng bày tỏ sự cảm thông với siêu sao số 10. Tuy nhiên, ông cho rằng bóng đá phải có người thắng, kẻ thua và không có bất cứ sự khoan nhượng nào:

"Messi đã thi đấu tốt trước Iceland. Cậu ấy xứng đáng có bàn thắng. Thật không may mắn khi cậu ấy bỏ lỡ quả penalty. Tôi hiểu cho những khó khăn của Messi. Nhưng bóng đá là không nhân từ, không thương xót, ai cũng phải thi đấu hết mình. Đội bóng sẽ cẩn thận với Messi".

Bên cạnh đó, cầu thủ Brian Idowu cũng có đôi lời nhắn nhủ trước trận đấu quan trọng. Ngôi sao 26 tuổi sẵn sàng chấm dứt giấc mơ vàng của chân sút số 10. "Chiến thắng Argentina là mục tiêu tối thượng của chúng tôi. Tôi không ngần ngại biến giải đấu này trở thành kỳ World Cup cuối cùng của Messi", Idowo mạnh miệng chia sẻ.

Bạch Băng | 00:23 26/06/2018