MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Lọt đến vòng knock-out, tuyển Thái Lan được thưởng bao nhiêu?

    16:23 Thứ ba 15/01/2019

    Báo Siam Sports đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ thưởng cho các thành viên trong đội tuyển quốc gia số tiền 10 triệu baht nhờ thành tích lọt vào vòng knock-out của Asian Cup.

    Trước đó, "Voi chiến", biệt danh đại diện Đông Nam Á, cũng được thưởng 5 triệu baht sau khi đánh bại Bahrain 1-0 ở loạt trận thứ hai của vòng bảng Asian Cup 2019. Như vậy, tổng số tiền thưởng cho tuyển Thái Lan đã lên tới 15 triệu baht (470.000 USD).

    Hôm 14/1, tuyển Thái Lan có trận hòa 1-1 trước UAE. Kết quả này giúp "Voi chiến" kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Sirisak Yodyardthai sẽ là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 20/1 tới.

    Lọt đến vòng knock-out, tuyển Thái Lan được thưởng bao nhiêu? - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan càng thi đấu lại càng hay. 

    Tại Asian Cup 2019, đội bóng đất chùa vàng càng vào sâu lại thi đấu rất hay. Lối chơi của họ sôi động và hiệu quả. Điều này trái ngược với hình ảnh tuyển Thái Lan đá bảo thủ và thiên về phòng ngự dưới thời HLV tiền nhiệm Milovan Rajevac.

    Vừa qua, hậu vệ Tristan Do trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox Sports Asiakhông ngần ngại chê HLV Rajevac. Anh nói ông thầy người Serbia chưa bao xứng đáng là HLV tuyển Thái Lan. Thậm chí, ở các buổi tập, cầu thủ cũng không hài lòng với triết lý của nhà cầm quân này.

    Nói về quyết định sa thải HLV Rajevac sau trận thua Ấn Độ 1-4 tại vòng bảng Asian Cup, Tristan Do cho biết: "Tôi muốn dành lời khen cho LĐBĐ Thái Lan vì đưa ra quyết định rất dũng cảm. Sa thải HLV trong lúc giải đấu vừa diễn ra không bao giờ dễ dàng, tuy nhiên quyết định ấy rất tuyệt vời."

    Lọt đến vòng knock-out, tuyển Thái Lan được thưởng bao nhiêu? - Bóng Đá

     Sirisak Yodyardthai, HLV tạm quyền tuyển Thái Lan, có khả năng được bổ nghiệm làm HLV chính thức của đội nhà.

    Sau khi giúp tuyển Thái Lan đi tiếp ở Asian Cup 2019, truyền thông Thái Lan cho biết ghế HLV chính thức của "Voi chiến" có thể sẽ thuộc về Sirisak Yodyardthai, đang giữ chức HLV tạm quyền. Người hâm mộ muốn huyền thoại Kiatisak Senamuang trở lại, tuy nhiên điều này khó thành hiện thực.

    Theo nhà báo Phairat MLee người Thái Lan của Fox Sports Asia, chỉ khi Chủ tịch Somyot Poompanmoung rời LĐBĐ Thái Lan, cơ hội để cựu tiền đạo người Thái Lan cầm quân đội nhà mới đến. Mọi thứ xuất phát chỉ vì lý do rất đơn giản: hai bên không có tiếng nói chung.

    "Tôi biết nhiều CĐV muốn Kiatisak trở lại. Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi vì ông ấy có xung đột với Chủ tịch Somyot. Kiatisak chỉ có thể cầm quân đội nhà lần nữa khi ông Somyot hết thời gian làm chủ tịch FAT vào năm 2020", nhà báo Thái Lan nói với PV.

    Nguyên Trí | 14:05 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...