MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Loại Ronaldo và Messi, Michel Platini đưa ra "lựa chọn dễ dàng" đoạt Bóng Vàng

    01:25 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Michel Platini đã đưa ra lựa chọn khá bất ngờ mà bản thân cho là "dễ dàng" về cái tên sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) năm nay.

    Trả lời truyền thông, Michel Platini cho rằng chưa bao giờ lựa chọn cái tên đoạt Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) lại dễ dàng như năm nay.

    "Chưa bao giờ dễ dàng hơn năm nay để chọn ai sẽ giành chiến thắng ở giải thưởng Ballon d'Or," Platini nói trong một cuộc phỏng vấn với RMC.

     - Bóng Đá

     Raphael Varane và chiếc cup vô địch World Cup 2018.

    Theo huyền thoại người Pháp từng ba lần liên tiếp giành được danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu (vào các năm 1983, 1984, 1985) thì giải thưởng này năm nay sẽ không gọi tên cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi.

    "Một người Pháp sẽ giành chiến thắng ở Ballon d'Or năm nay. Tôi mong là như vậy. Chỉ có một cầu thủ đã vô địch cả Champions League và World Cup - đó là Varane. Luôn luôn có cuộc tranh luận giữa Ronaldo-Messi nhưng năm nay chỉ có một người đã vô địch tất cả, anh ấy là Varane."

    "Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. Tôi đã bình chọn cho anh ta. Kết quả là điều khách quan duy nhất, mọi thứ khác đều là chủ quan."

     - Bóng Đá

     Cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini.

    "Chúng ta có thể có những ý kiến về Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, [Olivier] Giroud, [Hugo] Lloris, Luka Modric,… Nhưng người duy nhất giành được mọi thứ trong năm nay là Raphael Varane.”

    Khi được chất vấn về việc Varane thi đấu ở hàng phòng ngự, nhà vô địch EURO 1984 nhắc đến một trường hợp trong quá khứ: "Đừng quên năm 2006, người giành Quả Bóng Vàng là một hậu vệ - Fabio Cannavaro."

    Danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu (Ballon d'Or) sẽ được Tạp chí France Football công bố trong một buổi lễ tại Paris, ngày 3/12. Kết quả bầu chọn dựa trên lá phiếu của các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới.

    Nam Thành | 01:05 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...