MỚI NHẤT :
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Qatar 2022: Kỳ World Cup "sặc mùi tiền" và đáng lên án nhất lịch sử?

    15:44 Thứ năm 10/11/2022 | 3

    BongDa.com.vn Đằng sau những sân vận động hào nhoáng, những công trình vĩ đại và những thông điệp tốt đẹp là sự thật không phải ai cũng biết về World Cup 2022 tại Qatar.

     

    Cơn ác mộng lịch thi đấu

    Tiền không mua được tất cả, nhưng rất nhiều tiền thì có thể. Qatar đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup. Nguồn tài chính dồi dào giúp Qatar biến những điều không thể thành có thể. World Cup 2022 cũng là lần đầu tiên, giải đấu được diễn ra vào mùa Đông thay vì mùa Hè như mọi lần.

    Nước chủ nhà lấy lý do thời tiết nắng nóng để dời thời gian thi đấu. Dù vậy, điều đó chẳng khác gì ác mộng cho các cầu thủ và CLB trên toàn thế giới. Vì World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông, các giải VĐQG buộc phải đẩy nhanh tiến độ để kịp thời gian. Hàng loạt đội bóng, đặc biệt là ở 5 giải hàng đầu châu Âu, phải chơi với mật độ từ 2 đến 3 trận mỗi tuần.

    Qatar 2022: Kỳ World Cup

     Senegal sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì sự vắng mặt của Mane. 

    Để rồi cuối cùng, rất nhiều gương mặt sáng giá đã bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bao gồm N’Golo Kante, Diogo Jota, Timo Werner và mới nhất là Sadio Mane. Được đại diện cho quốc gia tranh tài ở World Cup là mơ ước và là niềm tự hào với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Thế nhưng, nhiều cái tên đã không may mắn vì gặp chấn thương không đáng có.

    Sự can thiệp của chính trị

    Vì dính vào tội danh tham nhũng, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini phải đối mặt với mức án 5 năm đầu. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất với tờ Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ, Sepp Blatter thừa nhận tiền và chính trị chính là 2 yếu tố giúp Qatar “nẫng tay trên” Mỹ để giành quyền đăng cai World Cup 2022 cách đây tròn 10 năm.

    Qatar 2022: Kỳ World Cup

     Chính Sepp Blatter thừa nhận, việc để Qatar đăng cai World Cup là sai lầm. 

    Đất nước của họ quá nhỏ bé để tổ chức một giải đấu lớn như vậy và World Cup thực sự là quá tầm với Qatar. 1 tuần trước khi đại hội FIFA 2010 diễn ra, Platini gọi đến và nói với tôi rằng kế hoạch sẽ không như dự kiến nữa. Tôi tưởng cậu ta đùa, hóa ra lại là thật. Nhờ vào 4 lá phiếu bầu của Platini, World Cup đã về tay Qatar chứ không phải Mỹ". 

    Sepp Blatter còn nói thêm, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã “đi đêm” với lãnh đạo Qatar, qua đó gây áp lực lên Michel Platini và muốn ông phải bỏ phiếu cho Qatar. Và theo The Times, Qatar sau đó đã chi 14,6 tỷ USD mua các chiến cơ của Pháp. Còn với Michel Platini cùng Sepp Blatter, 2 vị lãnh đạo đầy tai tiếng ngày nào của FIFA sẽ còn được nhắc đến nhiều nếu kỳ World Cup tại Qatar có bất kỳ biến cố nào xuất hiện.

    Chèn ép công nhân, đuổi dân nhập cư

    Cuối tháng 10 vừa qua, tờ The Sun tiết lộ đã có 1.200 dân lao động bị đuổi khỏi nhà ở Doha để nhường chỗ cho du khách đến xem World Cup 2022. Nguyên nhân xuất phát từ việc Qatar quá nhỏ và không đủ để lượng du khách đông đảo đến đây lưu trú. Thậm chí, Qatar còn phải dựng lều, bố trí du thuyền và dựng “làng CĐV” để người hâm mộ có chỗ sinh hoạt.

    Qatar 2022: Kỳ World Cup

     Công trình ngổn ngang tại Qatar. 

    Tuy nhiên, những điểm xấu của Qatar chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục là The Sun khai thác các sự kiện bên lề World Cup 2022. Theo trang báo nổi tiếng của Anh, Qatar đang thúc ép công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm do đường phố, các khu tập trung của CĐV chưa hoàn thành. Còn tờ Telegraph miêu tả tác phong làm việc của các công nhân ở Doha là “điên cuồng”.

    Ngược thời gian về tháng 2/2021, tờ The Guardian đăng tải thông tin chấn động khi có ít nhất 6.000 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup 2022. Đó là những con số cho thấy, Qatar bất chấp mọi thứ để đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và mục đích không gì khác ngoài việc quảng bá đất nước. Dù vậy, ca ngợi đâu chưa thấy, chỉ thấy Qatar phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì đối xử tệ bạc với công nhân.

    Chi phí sinh hoạt đắt đỏ

    Những CĐV sang Qatar theo dõi trực tiếp World Cup 2022 sẽ dự trù khoản kinh phí khổng lồ, đặc biệt là các khách sạn hạng sang. Ví dụ, mức giá để lưu trú trên du thuyền MSC Opera là 11,6 triệu VNĐ mỗi đêm và phòng rẻ nhất cũng là 9 triệu VNĐ mỗi đêm. Nếu không thích, du khách có thể lựa chọn chỗ ở rẻ hơn một chút là ngoài… sa mạc.

    Qatar 2022: Kỳ World Cup

     CĐV phải trả gần 10 triệu VNĐ cho 1 chỗ ở thế này.

    Gần 1.000 căn lều được ban tổ chức dựng lên với mức giá 9,8 triệu VNĐ mỗi đêm. Chỗ ở rẻ nhất tại World Cup 2022 là “làng CĐV” vừa được thành lập cách đây không lâu. Ở khu vực gần sân bay, làng CĐV là khuôn viên của 6.000 chiếc cabin (là những thùng container) với đầy đủ tiện nghi cho CĐV, bao gồm 2 giường đơn, bàn ghế, máy lạnh và vòi hoa sen.

    Mức giá cho mỗi đêm ở làng CĐV là 6,7 triệu cho phòng có bàn ăn. Tại đây, CĐV được bố trí màn hình lớn để theo dõi World Cup 2022. Nếu muốn đến sân theo dõi, người hâm mộ sẽ mất khoảng 40 phút di chuyển. Thậm chí, đến thức uống quen thuộc là bia tại Qatar cũng có giá… 220 nghìn VNĐ mỗi cốc.  

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 15:14 10/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...